Chính phủ Philippines nối hòa đàm với phiến quân

Chính phủ Philippines và Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) sẽ nối lại cuộc đàm phán hòa bình chính thức vào tháng 7.
Ngày 21/6, Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Philippines Miriam Coronel-Ferrer cho biết chính phủ và Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) sẽ nối lại cuộc đàm phán hòa bình chính thức vào tháng 7 tới để thảo luận về ba phần bổ sung chưa hoàn tất của Thỏa thuận khung về Bangsamoro (FAB).

Ông Ferrer, người đã có cuộc gặp không chính thức với Trưởng đoàn đàm phán MILF Mohagher Iqbal khi cùng tham gia một diễn đàn trong tuần này ở Na Uy, cho biết hai bên đã nhất trí thời điểm đầu tháng tới sẽ thảo luận kỹ hơn các nội dung bổ sung về việc chia sẻ nguồn lợi, quyền lực và bình thường hóa quan hệ.

Ông Ferrer cũng đã chuyển cho người đồng cấp MILF bản đề xuất của chính phủ về điều khoản chia sẻ nguồn lợi để MILF xem xét.

Trong khi đó, thành viên trong đoàn đàm phán Chính phủ Philippines Senen Bacani đã bày tỏ lạc quan rằng một thỏa thuận toàn diện sẽ được ký kết trong vòng một hoặc hai tháng tới. Ông Bacani cũng cho biết hiện chỉ còn một vài vấn đề mà hai bên chưa đạt được thỏa thuận, song đây đều là những vấn đề khó khăn bởi vì khi một thỏa thuận toàn diện được ký kết đòi hỏi phải đảm bảo tính hợp hiến.

Chính phủ Philippines cũng sẽ thường xuyên tham vấn Thượng viện và Hạ viện nước này nhằm cập nhật các điều khoản hòa bình và đảm bảo sự ủng hộ của các nhà lập pháp.

Với hơn 10.000 tay súng, MILF là nhóm vũ trang Hồi giáo lớn nhất tại Philippines. Lực lượng này đã tiến hành các hoạt động chống chính phủ từ những năm 1970 của thế kỷ trước với mục tiêu thành lập chính quyền độc lập trên đảo Mindanao và một số hòn đảo khác. Bạo động do MILF gây ra trong hơn 40 năm qua đã làm 120.000 người thiệt mạng và hơn 2 triệu người ở miền Nam Philippines phải tha hương.

Ngày 15/10/2012 vừa qua, Chính phủ Philippines và MILF cũng đã đạt một thỏa thuận khung mở đường cho một thỏa thuận chính trị cuối cùng nhằm chấm dứt các cuộc xung đột vũ trang tại nước này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục