Chính phủ Philippines sẽ gặp phe nổi dậy ở Oslo

Na Uy sẽ tổ chức cuộc đối thoại giữa Chính phủ Philippines và tổ chức NDFP nhằm chấm dứt cuộc nổi dậy kéo dài 42 năm ở nước này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Na Uy, ông Ragnhill Imerslund, ngày 7/1 cho biết tuần tới Na Uy sẽ đứng ra tổ chức một cuộc đối thoại giữa Chính phủ Philippines và tổ chức chống đối Mặt trận dân tộc dân chủ (NDFP) nhằm khôi phục tiến trình đàm phán hòa bình để chấm dứt cuộc nổi dậy kéo dài 42 năm ở quốc gia Đông Nam Á này.

Cuộc đối thoại sẽ diễn ra từ ngày 14-18/1 tại một địa điểm chưa được tiết lộ ở thủ đô Oslo của Na Uy, trong đó các bên tham gia sẽ cố gắng để có thể nối lại đàm phán chính thức vốn bị đình trệ từ năm 2004.

Các cuộc nổi dậy chống Chính phủ Philippines được NDFP phát động từ năm 1969 đã khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng. Đây là cuộc nổi dậy kéo dài nhất tại châu Á.

Na Uy mô tả vai trò của họ kể từ năm 2001 đối với tiến trình hòa bình tại Philippines này như một "bên thứ ba" cung cấp địa điểm cho các cuộc thương lượng chứ không phải là nước trung gian hòa giải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục