Chính phủ Philippines và MILF khởi động đàm phán vấn đề giải giáp

Chính phủ Philippines và đại diện nhóm phiến quân Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) đã bắt đầu cuộc đàm phán kéo dài 3 ngày tại Malaysia, để thảo luận vấn đề giải giáp MILF.
Chính phủ Philippines và MILF khởi động đàm phán vấn đề giải giáp ảnh 1Các tay súng MILF. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTVN tại Kuala Lumpur, ngày 27/9, Chính phủ Philippines và đại diện nhóm phiến quân Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) đã bắt đầu cuộc đàm phán kéo dài 3 ngày tại Malaysia, để thảo luận vấn đề giải giáp MILF.

Trưởng đoàn đàm phán của Chính phủ Philippines Miriam Coronel-Ferrer cho biết giải giáp MILF là một phần trong Phụ lục về chuẩn hóa Hiệp định toàn diện về khu vực Bangsamoro (CAB) và sẽ được thực hiện đồng thời với việc xây dựng luật Bangsamoro mới.

Trong khi đó, theo Phó Chủ tịch MILF Ghazali Jaafar, cuộc họp kín cũng sẽ bàn về các vấn đề liên quan Luật cơ bản Bangsamoro (BBL).

Ông bày tỏ hy vọng rằng hai bên sẽ giải quyết tất cả các vấn đề quan trọng và thúc đẩy Quốc hội thông qua BBL.

Hai bên cũng nhất trí chỉ định ba chuyên gia Brunei, Thổ Nhĩ Kỳ và Na Uy tham gia một cơ quan độc lập có nhiệm vụ giám sát quá trình giải giáp MILF.

Hiệp định CAB được ký kết giữa Chính phủ Philippines và MILF vào ngày 27/3 tại Manila, theo đó, hai bên sẽ thảo luận thông qua đạo luật thành lập một khu vực tự trị Hồi giáo vào giữa năm 2016, khi nhiệm kỳ tổng thống 6 năm của Tổng thống Benigno Akino kết thúc.

Đổi lại, 12.000 thành viên của MILF sẽ hạ vũ khí và giúp chính phủ cải thiện cuộc sống của người Hồi giáo Philippines nằm trong số những người nghèo và thiệt thòi nhất tại quốc gia Công giáo 100 triệu dân này.

Theo thỏa thuận trên, khu vực tự trị Hồi giáo Mindanao hiện gồm 5 tỉnh ở miền Nam Philippines, sẽ được thay thế bằng khu vực được gọi là Bangsamoro có nhiều quyền hạn hơn, cùng với nguồn tài chính và diện tích lớn hơn.

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Philippines và MILF bắt đầu từ năm 1997, nhằm chấm dứt các hoạt động nổi dậy ở miền Nam Philippines từ những năm 1970 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 120.000 người và khiến hơn 2 triệu người phải tha hương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục