Chính phủ Philippines và MILF nối lại đàm phán hòa bình

Chính phủ Philippines và nhóm vũ trang Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) đã nối lại cuộc thương lượng hòa bình tại Malaysia. 
Chính phủ Philippines và MILF nối lại đàm phán hòa bình ảnh 1Tổng thống Philippines Benigno Aquino (trái) và thủ lĩnh MILF Murad Ebrahim trước lễ ký tại Manila ngày 15/10/2013. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/1, Chính phủ Philippines và nhóm vũ trang Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) đã nối lại cuộc thương lượng hòa bình tại Malaysia.

Trong năm ngày thương lượng, hai bên hy vọng giải quyết được các vấn đề bất đồng để có thể đạt được thỏa thuận hòa bình cuối cùng.

Trưởng đoàn đàm phán của chính phủ, Miriam Coronel-Ferrer cho rằng đã đến lúc hoàn tất các cuộc thương lượng để bước vào giai đoạn thực hiện thỏa thuận.

Trong khi đó, nhà thương lượng hàng đầu của MILF, Mohagher Iqbal cho biết trong các vòng đàm phán mới đây, hai bên dường như có khả năng giải quyết tất cả các vấn đề cản trở lộ trình thương lượng.

Trong cuộc thương lượng lần này, hai bên sẽ thảo luận phụ lục về vùng nước Bangsamoro và phụ lục về bình thường hóa.

Trước đó, trong năm 2012, chính phủ Philippines và MILF đã ký ba phụ lục thỏa thuận khung về khu vực Bangsamoro, một phần của thỏa thuận hòa bình toàn diện nhằm chấm dứt bốn thập kỷ xung đột vũ trang.

Hai bên cũng đang nỗ lực xúc tiến bầu các quan chức phụ trách khu vực Bangsamoro, thay thế Khu tự trị Hồi giáo Mindanao ở miền Nam Philippines vào năm 2016.

MILF đã tiến hành các hoạt động chống chính phủ từ những năm 70 của thế kỷ trước với mục tiêu thành lập chính quyền độc lập trên đảo Mindanao và một số đảo khác ở miền Nam Philippines.

Các vụ tấn công chống chính phủ của MILF trong hơn bốn thập kỷ qua đã khiến ít nhất 120.000 người thiệt mạng, hơn 2 triệu người ở miền Nam phải tha hương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục