Chính phủ Philippines-MILF ký thỏa thuận hòa bình

Chính phủ Philippines và nhóm Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro ký thỏa thuận khung về hiệp định hòa bình sau 15 năm đàm phán.
Ngày 15/10, chính phủ Philippines và nhóm phiến quân Hồi giáo lớn nhất tại nước này, Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) đã ký thỏa thuận khung về hiệp định hòa bình sau 15 năm đàm phán, theo đó phác thảo những bước đi nhằm chấm dứt xung đột vào năm 2016.

Thỏa thuận bước đầu nói trên định ra các nguyên tắc và hành động cơ bản trong kế hoạch của cả hai bên nhằm thiết lập "một thực thể chính trị tự trị mới" có tên gọi Bangsamoro.

Trong buổi lễ được phát trên truyền hình toàn quốc, các trưởng đoàn đàm phán của hai bên đã ký vào thỏa thuận khung này tại Dinh tổng thống Philippines, trước sự chứng kiến của Tổng thống Benigno Aquino và thủ lĩnh MILF Murad Ebrahim.

Trước đó, trong cuộc gặp tại dinh tổng thống giữa Tổng thống Benigno Aquino và Thủ tướng Malaysia Najib Razak, hai nhà lãnh đạo đã ra tuyên bố chung hoan nghênh việc kết thúc thành công và ký kết thỏa thuận trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục