"Chính phủ sẽ có trách nhiệm lớn hơn với Lai Châu"

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Đảng, Chính phủ sẽ có trách nhiệm lớn hơn với một địa bàn còn khó khăn như Lai Châu.
Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lai Châu, ngày 7/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Đảng, Nhà nước và Chính phủ sẽ có trách nhiệm lớn hơn với một địa bàn còn khó khăn như Lai Châu.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, sau hơn 9 năm, tỉnh Lai Châu đã có bước phát triển cao, góp phần hình thành giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, tạo kết cấu hạ tầng mới với nhiều thành tựu đột phá hơn.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chỉ rõ, Lai Châu cần làm tốt quy hoạch và kế hoạch 5 năm gắn với gắn với phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, trong đó tập trung đầu tư đô thị thị xã Lai Châu đạt tiêu chuẩn thành phố trực thuốc tỉnh vào năm 2014, kiên cố hóa trường lớp đáp ứng nhu cầu nhà ở bán trú cho học sinh, nhà công vụ cho giáo viên.

Lai Châu cần thực hiện có hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, hỗ trợ dạy nghề cho người nghèo, thanh niên dân tộc thiểu số để đáp ứng nhu cầu lao động tại chỗ, nhu cầu phát triển kinh tế và phục vụ cho xuất khẩu lao động; chú ý xây dựng các mô hình chuyển đổi để hướng dẫn nhân rộng.

Phó Thủ tướng yêu cầu Lai Châu quan tâm sắp xếp ổn định dân cư gắn với đầu tư theo quy hoạch, đảm bảo sản xuất và đời sống nhân dân được ổn định lâu dài; tính toán để phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế về phát triển nông lâm thủy sản và chế biến khoáng sản, dịch vụ du lịch, cây công nghiệp đặc biệt là cây cao su và chè, đồng thời có những giải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, gắn sản xuất với chế biến và thị trường tiêu thụ để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh các sản phẩm hàng hóa…

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Khắc Chử đã báo cáo với Phó Thủ tướng tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh quý 1 và một số nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2013; báo cáo kinh tế-xã hội sau chín năm chia tách, thành lập tỉnh.

Theo đó, sau chín năm chia tách, thu nhập bình quân đầu người của Lai Châu tăng gấp bốn lần, tỷ lệ hộ nghèo giảm 6-7%/năm, tốc độ giảm nghèo cao, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, lao động việc làm được quan tâm và đầu tư xây dựng, song Lai Châu vẫn là một tỉnh khó khăn nhất.

Tỉnh Lai Châu đã thực hiện tốt an sinh xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, cơ bản thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Quý 1/2013, tỉnh đã kịp thời đề ra các giải pháp chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, do đó kinh tế xã hội tiếp tục phát triển ổn định, tạo tiền đề để Lai Châu phát triển bền vững trong thời gian tới.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện các bộ, ngành Trung ương cũng cho ý kiến về những kiến nghị của tỉnh Lai Châu, liên quan đến các nhóm vấn đề: Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, sân bay; hoàn thành các công trình dở dang vùng tái định cư thủy điện, bố trí nguồn lực để thị xã Lai Châu thành thành phố trực thuộc tỉnh năm 2014; cải tạo nâng cấp đường tỉnh bằng vốn ODA trên cơ sở một phần vốn ngân sách tỉnh, đầu tư cứng hóa đường đến trung tâm 3 xã còn lại; đầu tư cấp điện đến các xã chưa có điện…

Chính phủ và các bộ, ngành cũng nhất trí đề nghị dành 180 tỷ đồng đầu tư huyện Nậm Nhùn (huyện mới thành lập) bổ sung vào diện 30a.

Trước đó, sáng 7/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn công tác Chính phủ tiếp tục đến thăm, trực tiếp khảo sát việc thực hiện một số chính sách về phát triển giáo dục, đào tạo dạy nghề, y tế, văn hóa tại một số cơ sở điển hình của tỉnh Lai Châu là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, Trường Mầm non Tân phong, thị xã Lai Châu, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Lai châu, Trường Trung cấp dạy nghề tỉnh Lai Châu.

Tại các điểm đoàn đến thăm, khung cảnh khang trang và hiện đại tại các cơ sở y tế, giáo dục đã cho thấy các chính sách ưu tiên phát triển giáo dục, y tế, an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước dành cho đồng bào các dân tộc đã đi vào cuộc sống. Đặc biệt là các chính sách về ưu tiên phát triển giáo dục mầm non, dạy tiếng Việt cho trẻ 5 tuổi người dân tộc, xây dựng hệ thống trường nội trú và các chính sách hỗ trợ học bổng, cấp chi phí sinh hoạt cho học sinh dân tộc,….

Phó Thủ tướng căn dặn các thầy cô, các học sinh phải quan tâm gìn giữ và bảo tồn, phát triển đời sống văn hóa đa dạng của đồng bào các dân tộc. Bên cạnh việc dạy kiến thức, cần chú ý giáo dục toàn diện về đạo đức, kỹ năng sống, dạy nghề, đảm bảo cho mỗi học sinh dân tộc học được một nghề khi trưởng thành. Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ luôn dành ưu tiên để các em thực hiện mục tiêu này./.

Quang Duy-Huy Bình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục