Chính phủ Singapore trao thêm 11 suất học bổng

Tổng trị giá của 11 suất học bổng vừa được trao ước tính khoảng 1,24 triệu USD, trung bình mỗi suất là 113.000 USD.
Thêm 11 sinh viên Việt Nam đã được Chính phủ Singapore trao tặng học bổng trong năm nay.
 
Các sinh viên này, bao gồm 6 em đến từ các trường đại học tại Hà Nội và 5 em từ Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ đến Singapore vào cuối tháng 7 để theo học các khóa kéo dài ba hoặc bốn năm.
 
Tổng trị giá của 11 suất học bổng ước tính khoảng 1,24 triệu USD, trung bình mỗi suất là 113.000 USD.
 
“Là một đất nước nhỏ, những gì mà Singapore có thể làm còn hạn chế. Tuy nhiên, trong khả năng cho phép, chúng tôi cam kết sẽ chia sẻ kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình với Việt Nam và các nước bạn ASEAN theo cách thực tế và hữu hiệu thông qua chương trình hỗ trợ kỹ thuật của Singapore,” Đại sứ Singapore tại Việt Nam Simon Wong phát biểu tại lễ trao tặng cho 6 sinh viên Hà Nội hôm nay, 15/7.
 
Trước đó, một buổi lễ khác cũng đã được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14/7 để trao tặng học bổng cho 5 sinh viên của các trường đại học tại thành phố.
 
Tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 6 tại Hà Nội vào tháng 12/ 1998, Thủ tướng Singapore khi đó là Goh Chok Tong đã tuyên bố sẽ cấp học bổng đào tạo bậc đại học cho sinh viên các nước ASEAN. Mục đích của Học bổng Singapore lúc đó là giúp giảm nhẹ những khó khăn trong việc đào tạo tài năng trẻ ở các nước ASEAN do cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực (1997) gây ra.
 
Kể từ khi bắt đầu chương trình này cho đến nay, đã có 155 sinh viên Việt Nam được nhận học bổng Singapore, bao gồm cả 11 sinh viên của năm nay./.
Hoàng Nhương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục