Chính phủ Syria bác bỏ báo cáo của OPCW về tấn công hóa học

Chính phủ Syria đã bác bỏ một báo cáo của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW), trong đó nói rằng chất độc thần kinh bị cấm sarin đã được sử dụng trong vụ tấn công hồi tháng Tư tại miền Bắc Syria.
Chính phủ Syria bác bỏ báo cáo của OPCW về tấn công hóa học ảnh 1Trẻ em được điều trị trong bệnh viện ở thị trấn Maaret al-Noman, tỉnh Idlib, sau khi bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công bị tình nghi sử dụng vũ khí hóa học. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 1/7, chính phủ Syria đã bác bỏ một báo cáo của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW), trong đó nói rằng chất độc thần kinh bị cấm sarin đã được sử dụng trong vụ tấn công hồi tháng Tư tại miền Bắc Syria.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Syria cho rằng đội điều tra của OPCW đã đưa ra báo cáo dựa trên "lời khai của những kẻ khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ."

Báo cáo của OPCW kết luận "một số lượng lớn người dân đã bị phơi nhiễm khí độc sarin và các chất giống sarin, trong đó nhiều người đã thiệt mạng."


[HRW cáo buộc Chính phủ Syria nhiều lần tấn công bằng vũ khí hóa học]

Báo cáo này được lưu hành giữa các thành viên OPCW, song chưa được công bố chính thức.

Các chính phủ Phương Tây, trong đó có Mỹ, cáo buộc lực lượng chính quyền Syria tiến hành vụ tấn công thị trấn Khan Sheikhoun ở miền Bắc nước này làm hàng chục người thiệt mạng. Syria phủ nhận đã sử dụng vũ khí hóa học trong vụ tấn công này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục