Chính phủ Syria cáo buộc "lực lượng khủng bố" nã đạn vào Latakia

Hãng thông tấn nhà nước SANA đưa tin, các nhóm phiến quân vũ trang ở dọc biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn 10 quả đạn cối và rốckét tự chế vào tỉnh Latakia, miền Bắc Syria.
Chính phủ Syria cáo buộc "lực lượng khủng bố" nã đạn vào Latakia ảnh 1Lực lượng thân Chính phủ Syria ở Latakia, hôm 27/1. (Nguồn: AFP)

Hãng thông tấn nhà nước SANA đưa tin, trong ngày 28/2, các nhóm phiến quân vũ trang ở dọc biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn 10 quả đạn cối và rốckét tự chế vào tỉnh Latakia, miền Bắc Syria.

Theo SANA, hầu hết những phần tử khủng bố liên quan đến vụ nã đạn trên là thành viên của Mặt trận Nusra có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda. Hãng tin này cũng cho biết các chiến dịch quân sự của Syria ở miền Bắc Latakia đã buộc nhiều phiến quân phải chạy trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, người phát ngôn của nhóm Sư đoàn Duyên hải số 1 (thuộc lực lượng đối lập ở Syria), hoạt động ở khu vực nông thôn Latakia, ông Fadi Ahmad cho biết lực lượng phiến quân đã tuân thủ thỏa thuận ngừng giao tranh giữa các bên đối địch ở Syria.

Ông này nói thêm rằng những máy bay trực thăng đã thả 6 quả bom thùng và bắn hàng chục quả rốc két vào khu vực này trong ngày và các tay súng thuộc Mặt trận Nusra đã không hiện diện ở nơi mà các lực lượng chính phủ tấn công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục