Chính phủ Syria cáo buộc phía Israel vi phạm chủ quyền

Chính phủ Syria đã xác nhận việc Israel tấn công nhiều mục tiêu quân sự nằm trong lãnh thổ nước này và cáo buộc Tel Aviv tiếp tay cho phe nổi dậy ở Syria.
Chính phủ Syria cáo buộc phía Israel vi phạm chủ quyền ảnh 1Khói bốc lên trong vụ xung đột giữa quân đội Syria và lực lượng đối lập tại làng Qahtaniya, biên giới giữa Israel và Syria trên Cao nguyên Golan, ngày 12/5. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 23/6, Chính phủ Syria đã xác nhận việc Israel tấn công nhiều mục tiêu quân sự nằm trong lãnh thổ nước này, cho rằng hành động của Tel Aviv nằm trong chính sách tiếp tay cho phe nổi dậy chống lại chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Trong tuyên bố chính thức đầu tiên, Bộ Ngoại giao Syria xác nhận rằng các cuộc oanh kích của Israel đã khiến 4 người Syria thiệt mạng và 9 người khác bị thương.

Tuyên bố cáo buộc hành động của Israel "vi phạm trắng trợn" chủ quyền Syria, thể hiện chính sách ủng hộ "trực tiếp và kiên định" của Tel Aviv đối với những kẻ khủng bố trong khu vực, trong bối cảnh chính quyền Syria đang trên đà thắng lợi trước lực lượng đối lập.

Bộ Ngoại giao Syria xác nhận thêm rằng 5 máy bay của Israel, được yểm trợ bằng súng cối và pháo xe tăng, đã thực hiện cuộc tấn công này.

Thông báo của Syria được đưa ra sau khi không quân Israel tấn công 9 mục tiêu quân sự, trong đó có các trung tâm chỉ huy, để đáp trả vụ bắn tên lửa qua biên giới ngày 22/6 khiến 1 thiếu niên Israel thiệt mạng và 3 người khác bị thương trên cao nguyên Golan.

Theo Tổ chức giám sát nhân quyền Syria, cuộc oanh kích của Israel đã giết hại 10 người, phá hủy 2 xe tăng và 7 chốt quân sự của phía Syria. Trong khi một nguồn tin đối lập Syria cho biết cuộc tấn công này đã gây thiệt hại nặng nề cho các xe tăng, xe thiết giáp và một trung tâm chỉ huy của quân đội Syria. Sự kiện này được xem là vụ việc nghiêm trọng nhất tại vùng biên giới này kể từ khi nổ ra cuộc nội chiến tại Syria năm 2011./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục