Chính phủ Syria khẳng định không sát hại dân thường

Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc Bashar Ja'afari đã bác bỏ các cáo buộc nói rằng chính quyền Syria đang sát hại dân thường và ném bom đoàn xe viện trợ nhân đạo.
Chính phủ Syria khẳng định không sát hại dân thường ảnh 1Chuyển người bị thương tới bệnh viện ở Aleppo ngày 28/9. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 29/9, Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc Bashar Ja'afari đã bác bỏ các cáo buộc nói rằng chính quyền Syria đang sát hại dân thường.

Trả lời báo giới sau cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Syria, ông Ja'afari khẳng định: "Chính quyền Syria hiện không hề ném bon dân thường. Chúng tôi không sát hại dân thường, không ném bom đoàn xe viện trợ nhân đạo. Những kẻ thực hiện điều đó là khủng bố."

Cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, bà Samantha Power tuyên bố các cuộc tấn công của Syria và Nga nhằm vào Aleppo là nhằm vào lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Mặt trận Al-Nusra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục