Chính phủ Syria và các nhóm đối lập bắt đầu đàm phán tại Nga

Ngày 28/1, các nhân vật đối lập và đại diện cho chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bắt đầu cuộc đàm phán tại thủ đô Moskva (Nga).
Chính phủ Syria và các nhóm đối lập bắt đầu đàm phán tại Nga ảnh 1Các đại diện phe đối lập Syria dự cuộc họp tại Cairo ngày 23/1. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo AFP, ngày 28/1, các nhân vật đối lập và đại diện cho chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã bắt đầu cuộc đàm phán tại thủ đô Moskva (Nga) với mục đích tái khởi động cuộc hòa đàm bị đình trệ lâu nay nhằm chấm dứt cuộc chiến tàn khốc tại quốc gia Trung Đông này.

Một trong những thành viên đối lập tham gia đàm phán cho biết 32 đại diện các nhóm đối lập khác nhau ở Syria đã được chính quyền ở Damascus chấp thuận và 6 thành viên trong phái đoàn chính thức của chính quyền Syria do Đại sứ nước này tại Liên hợp quốc Bashar Jaafari dẫn đầu đã gặp nhau vào lúc 7 giờ GMT.

Cuộc đàm phán do Điện Kremlin bảo trợ dự kiến không đạt được đột phá lớn nào do nhóm đối lập chính là Liên minh Dân tộc Syria từ chối tham gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục