Chính phủ Tây Ban Nha và phe đối lập đạt thỏa thuận chống khủng bố

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy và lãnh đạo đảng Xã hội đối lập (PSOE) Pedro Sanchez tối 2/2 đã ký thỏa thuận chống chủ nghĩa khủng bố.
Chính phủ Tây Ban Nha và phe đối lập đạt thỏa thuận chống khủng bố ảnh 1Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy và lãnh đạo đảng Xã hội đối lập (PSOE) Pedro Sanchez tối 2/2 đã ký thỏa thuận chống chủ nghĩa khủng bố.

Lễ ký kết đã diễn ra tại Dinh thủ tướng ở thủ đô Madrid sau hai tuần đàm phán căng thẳng.

Theo thỏa thuận trên, trong ngày 3/2 đảng Nhân dân (PP) cầm quyền do Thủ tướng Mariano Rajoy đứng đầu và đảng đối lập PSOE sẽ cùng thúc đẩy thông qua nhanh dự luật mới tại Quốc hội.

Trong một tuyên bố ngắn sau lễ ký, Thủ tướng Rajoy tuyên bố chính phủ và phe đối lập đã đưa ra những biện pháp tốt nhất có thể để bảo vệ quyền lợi và sự tự do của người dân Tây Ban Nha. Trong khi đó, lãnh đạo đảng PSOE cũng cho rằng việc đạt được thỏa thuận trên là cần thiết để bảo đảm vai trò của luật pháp trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố cực đoan.

Tuy nhiên, thỏa thuận đã gặp phải sự chỉ trích từ các đảng khác trong quốc hội, vì cho rằng họ không được tham gia các cuộc đàm phán.

Luật chống khủng bố của Tây Ban Nha được cho là đã lỗi thời, vì mục tiêu là để đối phó với mối đe dọa từ Tổ chức ly khai xứ Basque (ETA), nay đã không còn đáp ứng được yêu cầu đối phó với các mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố kiểu mới.

Mạng lưới tuyển dụng các phần tử thánh chiến đang hoạt động tại Tây Ban Nha và đặc biệt tại các vùng lãnh thổ xen giữa ở Bắc Phi gồm Ceuta và Melilla. Có tới 70% các thành viên thánh chiến tại Tây Ban Nha đã trở thành các phần tử quá khích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục