Chính phủ Thái cảnh báo nguy cơ xảy ra bạo lực

Thái Lan cảnh báo nguy cơ xảy ra bạo lực khi Tòa án ra phát quyết về tài sản 2,3 tỷ USD của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.
Chính phủ Thái Lan ngày 12/2 đã cảnh báo các nhà ngoại giao và thương gia nước ngoài về nguy cơ bùng phát bạo lực tại nước này xung quanh thời điểm Tòa án tối cao ra phán quyết về khối tài sản trị giá 2,3 tỷ USD đang bị phong tỏa của gia đình cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, dự kiến vào ngày 26/2 tới.

Cảnh báo trên được Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya và Thiếu tướng Thitiwat Kamlang-ek - nhà điều phối giữa quân đội với Bộ Ngoại giao, đưa ra tại buổi gặp gỡ giữa Bộ Ngoại giao Thái Lan và ngoại giao đoàn để thông báo về công tác chuẩn bị của chính phủ nhằm đối phó với các cuộc biểu tình của phe "áo đỏ" ủng hộ ông Thaksin.

Ngoại trưởng Kasit nêu rõ hiện phe "áo đỏ" đã mở rộng căn cứ ủng hộ và thành lập nhiều trung tâm huấn luyện ở các tỉnh để huấn luyện khoảng 100.000 thành viên có khả năng kích động và gây rối loạn xã hội.

Phong trào này cũng đang tăng cường hoạt động và đẩy mạnh biểu tình ở thủ đô Bangkok và các địa phương nhằm làm đình trệ hoạt động của chính phủ và bộ máy tư pháp, tạo ra cảm giác chính phủ không còn khả năng nắm quyền kiểm soát tình hình, buộc chính phủ phải giải tán và tổ chức tổng tuyển cử.

Ông Kasit khẳng định chính phủ chủ trương sử dụng các biện pháp phi bạo lực để đối phó biểu tình. Tuy nhiên nếu thấy cần thiết, chính phủ sẽ áp dụng Luật an ninh nội địa hoặc cao nhất là Luật tình trạng khẩn cấp để kiểm soát tình hình.

Trong khi đó, Thiếu Tướng Thitiwat cho biết các lực lượng an ninh đang tập trung giám sát chặt chẽ 780 nhân vật chủ chốt của phong trào "áo đỏ" trên cả nước.

Tại thủ đô Bangkok, quân đội đã đặt khoảng 5.000 nhân viên an ninh trong tình trạng sẵn sàng triển khai, phối hợp với cảnh sát để dựng hơn 200 trạm kiểm soát và nhiều chướng ngại vật để kiểm soát người "áo đỏ" từ các tỉnh kéo về thủ đô.

Song song với các biện pháp này, Cục điều tra đặc biệt của Cảnh sát Hoàng gia đang phối hợp với Cơ quan chống rửa tiền khẩn trương điều tra thông tin về các nguồn tài chính được chuyển bất thường từ nước ngoài vào Thái Lan mà một số chuyên gia nghi là do ông Thaksin cung cấp cho các cuộc biểu tình lớn của phong trào "áo đỏ" tại nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục