Chính phủ Thái chấp nhận trung gian đàm phán

Thủ tướng Thái Lan đã chấp nhận vai trò của Ủy ban nhân quyền quốc gia Thái Lan làm trung gian đối thoại với các thủ lĩnh UDD.
Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ngày 18/3 cho biết ông chấp nhận vai trò của Ủy ban nhân quyền quốc gia Thái Lan làm trung gian đối thoại với các thủ lĩnh của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD), hay phe "áo đỏ".

Thông tin trên được đưa ra ngay khi UDD bác bỏ đề nghị đàm phán của Thủ tướng Abhisit và đang hô hào "chiến tranh giai cấp" đòi chính phủ của ông Abhisit từ chức và tổ chức bầu cử sớm.

Phát biểu sau cuộc gặp với các ủy viên Ủy ban nhân quyền quốc gia Thái Lan, ông Abhisit khẳng định những người biểu tình "áo đỏ" đã vi phạm quyền của người dân sống và làm việc tại khu vực mà họ chiếm giữ trong những ngày qua. Ông hy vọng sẽ tìm ra một giải pháp tốt nhất thông qua vai trò hòa giải của Ủy ban nhân quyền.

Trong khi đó, Weng Tochirakarn, một thủ lĩnh của UDD, xác nhận ông và những thủ lĩnh khác đã có cuộc tiếp xúc với các ủy viên Ủy ban nhân quyền hôm 16/3 nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra đổ máu.

Cùng ngày, UDD đã bác bỏ đề nghị tham gia đàm phán mà Thủ tướng Abhisit nhắc lại cách đó vài giờ.

Theo trang tin Bưu điện Bangkok, đồng thủ lĩnh phe "áo đỏ" Jatuporn Prompan cho biết có thể sẽ không có đàm phán nào chừng nào Chính phủ Thái Lan vẫn từ chối cân nhắc đến yêu sách đòi giải tán Hạ viện để mở đường cho cuộc bầu cử sớm mà UDD coi đó là điều kiện tiên quyết cho đàm phán.

Ngoài ra, UDD tuyên bố sẽ chỉ đối thoại với riêng Thủ tướng Abhisit mà không phải với các đại diện của ông. Trước đó, ngày 15/3, ông Abhisit đã bác bỏ tối hậu thư của phe "áo đỏ" đòi giải tán Hạ viện trong vòng 24 giờ.

Ngày 18/3, Quốc hội Thái Lan đã phải hoãn phiên họp giữa chừng sau khi các nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ cầm quyền và đảng đối lập Pheu Thai tranh cãi liên quan đến việc phe đối lập có ý định chất vấn chính phủ về cách thức xử lý cuộc biểu tình hiện nay của phe "áo đỏ".

Trong một diễn biến khác, chiều 18/3 , Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Korn Chatikavanij bác bỏ cáo buộc của phe "áo đỏ" rằng Bộ Tài chính nước này đã dùng thu nhập từ thuế để mua cổ phiếu hồi tuần trước.

Đây là động thái nhằm đáp lại việc 30 người "áo đỏ" đến Sàn Chứng khoán Thái Lan (SET) sáng cùng ngày yêu cầu cơ quan này tiến hành điều tra làm rõ cáo buộc trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục