Chính phủ Thái kêu gọi người biểu tình giải tán

Phó Thủ tướng phụ trách an ninh Thái Lan đã kêu gọi phe "áo đỏ" chấp hành lệnh tình trạng khẩn cấp và rời khỏi nơi biểu tình.
Phó Thủ tướng phụ trách an ninh của Thái Lan, ông Suthep Thaugsuban đêm 7/4 đã kêu gọi phe "áo đỏ" ủng hộ Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) chấp hành lệnh tình trạng khẩn cấp và rời khỏi nơi biểu tình.

Trên cương vị người đứng đầu Trung tâm điều hành quốc gia giải quyết tình trạng khẩn cấp, Phó Thủ tướng Suthep yêu cầu những người ủng hộ UDD từ các tỉnh không tới Bangkok để tham gia biểu tình, đồng thời thông báo chính quyền sẽ cung cấp phương tiện chuyên chở miễn phí cho những ai muốn rời Bangkok để trở về gia đình tại các tỉnh.

Ngoài ra, để kiểm soát quy mô biểu tình tại Bangkok, chính quyền sẽ dựng các chốt kiểm soát bên ngoài Bangkok để ngăn chặn người biểu tình tiến vào thủ đô. Binh sỹ quân đội sẽ được triển khai tại các vị trí bảo vệ xung yếu.

Sau khi lệnh tình trạng khẩn cấp được ban bố tại thủ đô Bangkok và một số khu vực lân cận vào chiều 7/4, nhà chức trách Thái Lan khẳng định sẽ giải tán các cuộc biểu tình chống chính phủ và sẽ bắt giữ các thủ lĩnh của lực lượng biểu tình "áo đỏ".

Trong khi đó, kênh truyền hình 9 của Thái Lan đưa tin lực lượng "áo đỏ" tối 7/4 tuyên bố sẽ tiếp tục biểu tình ở thủ đô Bangkok bất chấp lệnh tình trạng khẩn cấp chính phủ ban bố.

Thủ lĩnh chủ chốt của phe "áo đỏ", ông Nattthawut Saikua khẳng định lực lượng biểu tình sẽ không rời khỏi các "căn cứ" tại cầu Phan Fa và giao lộ Ratchaprasong.

Một thủ lĩnh khác, ông Arisman Pongruangrong nói phe áo đỏ sẽ "tuyên chiến" và sẽ không có thêm cuộc đàm phán nào với Chính phủ.

Phe "áo đỏ" đã lên kế hoạch tiến hành một cuộc biểu tình quy mô lớn nhất từ trước tới nay trong ngày 9/4 nhằm gây sức ép buộc Thủ tướng Abhisit Vejjajiva giải tán Hạ Viện. Các thủ lĩnh biểu tình kêu gọi những người "áo đỏ" tập trung tại tòa thị chính thành phố.

Rạng sáng nay 8/4 đã xảy ra hai vụ tấn công bằng súng phóng lựu tại Bangkok. Một vụ tấn công bằng súng phóng lựu M79 và đạn tiểu liên M16 nhằm vào tòa nhà tại quận Sathon của tập đoàn TPI Polene, vốn có quan hệ với đảng Dân chủ, xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng.

Khoảng một tiếng trước đó, trụ sở chính của đảng Chính trị mới (NPP) thuộc Liên minh Nhân dân vì dân chủ (PAD) tại quận Phra Nakhon cũng bị tấn công bằng súng phóng lựu M79 và đạn tiểu liên M16, làm một cảnh sát bị thương và gây hư hại cửa chính của tòa nhà.

Cảnh sát xác định thủ phạm hai vụ này đều đi xe máy và sử dụng súng liên thanh M203, có thể bắn đạn M16 đồng thời có thể phóng đầu đạn M79.

Vào đêm 7/4, một quả lựu đạn M26 đã phát nổ gần siêu thị chi nhánh của Tesco Lotus gây hư hại một số xe cộ. Văn phòng của Tư lệnh Lục quân Anupong Paochianda tại trụ sở Lục quân Hoàng gia tối 6/4 cũng bị tấn công bằng đạn M79./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục