Chính phủ Thái không thương lượng với Thaksin

Ngày 4/4, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva tuyên bố chính phủ không cần thương lượng với cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra để chấm dứt bất ổn chính trị trong nước, đồng thời thúc giục các cơ quan chức năng đẩy nhanh điều tra các tội trạng của ông Thaksin và tìm cách dẫn độ ông về nước hầu tòa.

Ngày 4/4, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva tuyên bố chính phủ không cần thương lượng với cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra để chấm dứt bất ổn chính trị trong nước, đồng thời thúc giục các cơ quan chức năng đẩy nhanh điều tra các tội trạng của ông Thaksin và tìm cách dẫn độ ông về nước hầu tòa.

Trước đó, ông Thaksin đã bác bỏ đề xuất thương lượng do Thủ tướng Abhisit cũng như Phó Thủ tướng Suthep Thausuban đưa ra và kêu gọi những người ủng hộ ông đẩy mạnh các cuộc biểu tình trong một cuộc "cách mạng nhân dân" lật đổ chính phủ.

Phát biểu với báo giới tại Bangkok ngày 4/4, Thủ tướng Abhisit tuyên bố: "Không có vấn đề gì, thực ra chính phủ không cần thương lượng với ông ta". Ông cũng khẳng định chính phủ sẽ kiểm soát được tình hình và hy vọng những ai cam kết tôn trọng các giá trị và quy tắc dân chủ sẽ không muốn thấy bất kỳ sự thay đổi chính trị nào bằng bạo lực.

Theo hãng tin TNA của Thái Lan, Thủ tướng Abhisit bác bỏ tin đồn ông Thaksin đang ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia, đồng thời cho biết cơ quan chức năng Thái Lan đang cố gắng xác định nơi cư trú của cựu Thủ tướng lưu vong này để dẫn độ ông ta về nước sau khi Tòa án Dân sự Thái Lan tuyên phạt tù vì tội tham nhũng.

Trong khi đó, lực lượng biểu tình "áo đỏ", do Mặt trận Dân chủ thống nhất chống độc tài (UDD) đứng đầu dự định tiến hành một cuộc biểu tình quy mô lớn xung quanh Tòa nhà chính phủ vào ngày 8/4. Ông Natthawut Saikua, một lãnh đạo của UDD, đồng thời là nghị sĩ đảng Vì nước Thái (Puea Thai) đối lập, ước tính sẽ có hơn 100.000 người tham gia cuộc biểu tình này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục