Chính phủ Thái làm việc trực tuyến tránh biểu tình

Các cơ quan chính phủ ở gần khu vực biểu tình ở Bangkok được phép ở nhà làm việc trực tuyến nếu không có việc cấp thiết phải đến cơ quan.
Ttong khi những người "áo đỏ" đang tiến hành biểu tình chống chính phủ ở Bangkok, cán bộ và nhân viên Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng như các cơ quan chính phủ khác ở gần khu vực biểu tình được phép ở nhà làm việc trực tuyến qua hệ thống mạng nếu không có việc gì cấp thiết phải đến cơ quan.

Giám đốc Phòng báo chí Vụ Thông tin Bộ Ngoại giao Thái Lan Chainarong Keratiutwong cho biết thông tin trên.

Ngày 15/3, những người biểu tình "áo đỏ" đã tràn ngập đại lộ Rajdamnoen và các khu vực quanh Tòa nhà chính phủ Thái Lan, trụ sở Quốc hội và một số cơ quan công quyền quan trọng khác ở Bangkok.

Mặc dù xảy ra tình trạng kẹt giao thông trên một số tuyến đường gần địa điểm biểu tình, nhưng phần lớn công sở, ngân hàng và trường học vẫn mở cửa như thường lệ. Cảnh sát đô thị và các lực lượng an ninh đang cố gắng đảm bảo thông suốt hoạt động giao thông.

Chính phủ Thái Lan đã lập đường dây nóng để thông báo các tuyến đường thông suốt cho hành khách đi lại bằng các phương tiện giao thông công cộng.

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đã lập một đường dây nóng để hỗ trợ khách du lịch nước ngoài trong trường hợp khẩn cấp.

Bộ Y tế Thái Lan ngày 15/3 đã nâng mức dự phòng cấp cứu lên mức cao nhất, với việc tăng cường chuẩn bị các giường bệnh cỡ lớn tại các bệnh viện cũng như xe cứu thương và dự trữ máu sử dụng trong các trường hợp cấp cứu.

Các cuộc biểu tình đã ảnh hưởng tới hoạt động du lịch tại Thái Lan. Theo Giám đốc điều hành công ty Trans Travel (Thailand) Co. Ltd Francois Quenault, số du khách châu Âu hủy bỏ chuyến đi Thái Lan vào dịp này không đáng kể; phần lớn khách du lịch của công ty hủy kế hoạch tới Bangkok là du khách từ Nhật Bản và một số nước châu Á khác.

Ông Đỗ Khôi Nguyên, Trưởng đại diện hãng Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tại Bangkok cho hay lượng khách Việt Nam đến Thái Lan bằng đường hàng không giảm khoảng 15-20% so với tuần đầu của tháng Ba. Mặc dù vậy, hãng vẫn duy trì ba chuyến bay mỗi ngày để phục vụ du khách.

Trước tình hình chính trị Thái Lan căng thẳng và có nguy cơ phát sinh bạo lực, ông Phạm Minh Tuấn, Bí thư thứ nhất phụ trách công dân của Đại sứ quán Việt Nam ở Bangkok cho hay công dân Việt Nam có thể gọi điện đến số điện thoại đường dây nóng để được hỗ trợ và tư vấn.

Mặc dù chưa có biến cố lớn nào xảy ra ở thủ đô của Thái Lan nhưng du khách vẫn được khuyến cáo nên tránh xa các đám đông biểu tình và những vật khả nghi ở nơi công cộng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục