Chính phủ Thái Lan đứng trước nguy cơ mới

Chính phủ Thái Lan đang chịu tác động tiêu cực của vấn đề pháp lý liên quan đến việc nhiều thành viên nội các bị cáo buộc nắm giữ cổ phần trái phép trong các doanh nghiệp.

Chính phủ Thái Lan đang chịu tác động tiêu cực của vấn đề pháp lý liên quan đến việc nhiều thành viên nội các bị cáo buộc nắm giữ cổ phần trái phép trong các doanh nghiệp.

Hiến pháp Thái Lan quy định giới chức chính trị và các nghị sĩ không được nắm giữ cổ phần trong các doanh nghiệp truyền thông, những công ty được nhà nước cấp vốn ưu đãi hoặc doanh nghiệp có hợp đồng kinh doanh mang tính độc quyền với nhà nước.

Ủy ban bầu cử Thái Lan đang xem xét các cáo buộc một số nghị sĩ và thành viên nội các vi phạm quy định trên, trong đó có Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thavorn Senniam và Bộ trưởng Thương mại Pornthiva Nakasai.

Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cuối tuần qua thừa nhận có thể chính phủ của ông sẽ tồn tại trong trạng thái "bấp bênh" do ảnh hưởng của vấn đề trên, tuy nhiên ông bác bỏ khả năng tiến hành cải tổ nội các trước khi các thủ tục pháp lý được tiến hành một cách thấu đáo.

Trong khi đó, mạng tin của báo “Dân tộc” cho biết Thủ tướng Abhisit ngày 21/6 đã yêu cầu các cơ quan an ninh đảm bảo khả năng kiểm soát đám đông khi diễn ra cuộc biểu tình của lực lượng áo đỏ ở Bangkok, dự kiến vào cuối tuần này.

Mạng tin trên cho rằng yêu cầu của Thủ tướng Abhisit nhằm xóa đi ấn tượng “Chính phủ Thái Lan không có khả năng duy trì hòa bình”. Ông Abhisit nêu rõ: “Chúng ta cần rút kinh nghiệm từ những gì đã xảy ra tại Hội nghị cấp cao ASEAN ở Pattaya và từ cuộc bạo động trên đường phố Bangkok hồi tháng Tư vừa qua. Các lực lượng trực tiếp có bổn phận và trách nhiệm duy trì an ninh cho đất nước là cảnh sát và quân đội phải nâng cao vai trò để chứng tỏ Thái Lan có thể duy trì trật tự, kỷ cương".

Trong diễn biến liên quan, mạng tin trên cho biết đảng Puea Thai (Vì nước Thái) ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã đánh bại đảng Bhum Jai Thai trong cuộc bầu cử bổ sung ghế hạ nghị sỹ bị bỏ trống ở tỉnh Sakon Nakhon ngày 21/6.

Theo kết quả kiểm 90% số phiếu bầu, ứng cử viên Anurak Bunsol của đảng Puea Thai giành được 63.034 phiếu, trong khi ứng cử viên Pitak Chansri của đảng Bhum Jai Thai chỉ được 20.162 phiếu.

Tuy nhiên, người phát ngôn của đảng Bhum Jai Thai, ông Supachai Jaisamut cho rằng đảng Puea Thai thắng vì ông Thaksin đã gọi điện thoại cho hàng loạt lãnh đạo các địa phương kêu gọi họ ủng hộ đảng này, vì thế Bhum Jai Thai sẽ kiện vấn đề này lên Ủy ban Bầu cử.

Trong khi đó, lãnh đạo đảng Puea Thai cho biết chủ trương ủng hộ ông Thaksin cùng với các chính sách dân túy sẽ tiếp tục là khẩu hiệu của đảng này trong các chiến dịch vận động tranh cử trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục