Chính phủ Thái Lan sẽ tập trung phát triển kinh tế

Thủ tướng Thái cho biết chính sách và biện pháp của chính phủ sẽ tập trung phát triển kinh tế và thu hẹp bất bình đẳng xã hội.
Theo Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ngày 26/5 cho biết, các chính sách và biện pháp của chính phủ sẽ tập trung phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và thu hẹp bất bình đẳng xã hội.

Phát biểu trong phiên thảo luận về dự thảo ngân sách năm 2011, Thủ tướng Abhisit nhấn mạnh những biện pháp của chính phủ là nhằm nâng cao thu nhập cho người dân và thu hẹp khoảng cách trong xã hội.

Chính phủ Thái Lan dự kiến tổng thu chi ngân sách tài khóa 2011 sẽ vào khoảng 2.070 tỷ baht (tương đương 62,7 tỷ USD), tăng 22% so với tài khóa sắp kết thúc vào cuối tháng Chín năm nay.

Ngân sách tăng xuất phát từ chủ trương phát triển kinh tế bền vững, đảm bảo phát triển kinh tế, an ninh và giảm bất bình đẳng xã hội.

Bên cạnh dự thảo ngân sách, chính phủ cũng thực hiện các cơ chế khác để hỗ trợ chính sách thúc đẩy bình đẳng trong xã hội qua các dự án giải quyết nợ cho nông dân.

Thủ tướng Abhisit cho biết trong năm qua, chính phủ đã ưu tiên cho chương trình giải quyết bất công xã hội thông qua nỗ lực nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện sống của người dân.

Chính phủ dự báo kinh tế Thái Lan sẽ tăng khoảng 3,5-4,5% năm nay, với lạm phát ở mức 3-4%.

Những yếu tố có thể ảnh hưởng đến đà tăng trưởng kinh tế trong những tháng còn lại của năm nay là nguy cơ chính trị bất ổn, sự phục hồi còn mong manh của nền kinh tế thế giới, sức ép của giá cả hàng hóa gia tăng và giá xăng dầu biến động, khả năng đồng baht lên giá và lãi suất tăng.

Trước đó, Nội các Thái Lan đã thông qua một loạt biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình của phe "áo đỏ", trong đó sẽ cấp 417,3 triệu baht (tương đương 12,6 triệu USD) cho việc hỗ trợ ít nhất một tháng lương cho hơn 30.660 nhân viên và người lao động tại 2.113 doanh nghiệp.

Ngoài ra, những cửa hàng bị ảnh hưởng sau khi quân đội giải tán cuộc biểu tình ở trung tâm thủ đô Bangkok được chu cấp 50.000 baht (hơn 1.500 USD).

Theo Văn phòng chính sách tài chính Thái Lan, thiệt hại về kinh tế do biểu tình tại Bangkok những ngày qua ước tính lên tới 145 tỷ baht (4,46 tỷ USD). Dự tính doanh thu của ngành du lịch Thái Lan sẽ "hao hụt" khoảng 52 tỷ baht (1,5 tỷ USD) trong năm nay.

Sáng 26/5, quân đội Thái Lan bắt đầu rút lực lượng và trang thiết bị khỏi khu vực Văn phòng Chính phủ. Hiện chỉ còn một số ít lực lượng quân đội Thái Lan ở lại để giải quyết những vấn đề có thể phát sinh.

Quân đội Thái Lan cũng tháo dỡ hàng rào và các vật cản được dựng lên để ngăn người biểu tình "áo đỏ" thuộc Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) xông vào Tòa nhà Chính phủ trong thời gian diễn ra biểu tình.

Cùng ngày, hàng nghìn người dân tại thủ đô Bangkok đã tập trung tại nơi diễn ra biểu tình của người áo đỏ, tham gia lễ cầu chúc cho hòa giải dân tộc và quốc thái dân an. Buổi lễ được tiến hành trong bối cảnh an ninh vẫn được tăng cường ở trung tâm thủ đô Thái Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục