Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chi 28,7 tỷ USD để bảo vệ nền kinh tế

Gói kích thích của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bao gồm hoãn thuế, trợ cấp việc làm trong thời gian ngắn, hỗ trợ lương tối thiểu và các biện pháp khác để duy trì thương mại.
Người dân đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ trưởng Ngân khố và Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ, Berat Albayrak, vừa cho biết chính phủ nước này đã chi 200 tỷ lira (28,7 tỷ USD) để bảo vệ nền kinh tế khỏi các tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo đó, gói kích thích của chính phủ sẽ bao gồm hoãn thuế, trợ cấp việc làm trong thời gian ngắn, hỗ trợ lương tối thiểu và các biện pháp khác để duy trì thương mại.

Ông Albayrak lưu ý rằng những biện pháp này đã hỗ trợ cho các cá nhân, doanh nhân và các công ty, đồng thời bảo vệ hoạt động sản xuất và việc làm của Thổ Nhĩ Kỳ trước những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

[Tổng số ca tử vong do COVID-19 trên toàn cầu vượt mức 200.000 người]

Ông Albayrak cho biết thêm gần 4,4 triệu hộ gia đình đã được hỗ trợ tiền mặt 1.000 lira/người.

Chính phủ cũng sẽ cấp 1.000 lira/người cho những đối tượng không hưởng được gói hỗ trợ nhưng mất thu nhập và việc làm trong cuộc khủng hoảng hiện nay.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ban đầu công bố gói kích thích trị giá 100 tỷ lira để hỗ trợ nền kinh tế đối phó với đại dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục