Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và đảng PKK quyết tâm chấm dứt xung đột

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với Đảng PKK chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ ở nước này.
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và đảng PKK quyết tâm chấm dứt xung đột ảnh 1Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 7/12, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu khẳng định Ankara sẽ tiếp tục hợp tác với Đảng Công nhân người Kurd (PKK) chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ với cộng đồng người Kurd ở nước này.

Theo trang tin trong nước Todat's Zaman, tại Đại hội đảng Công lý và Phát triển (AKP) ở tỉnh Van, miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Davutoglu nói rõ AKP và PKK sẽ tiếp tục tiến trình hòa giải nhưng chính phủ sẽ không nương tay trước những hành động bạo lực và phá hoại.

Nhấn mạnh hòa giải không đồng nghĩa với đánh đổi trật tự xã hội, ông Davutoglu tuyên bố chính phủ sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an ninh và hòa bình cho người dân.

Cùng ngày, thủ lĩnh PKK đang bị giam giữ Abdullah Ocalan yêu cầu chính phủ đảm bảo về pháp lý cho tiến trình hòa giải. Theo ông, hai bên có thể tìm ra giải pháp chấm dứt xung đột trong 4-5 tháng tới nếu mọi việc được thực hiện một cách nghiêm túc và có trách nhiệm.

PKK bị chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia khác liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố, vì đã tiến hành cuộc đấu tranh bạo lực từ năm 1984 nhằm thiết lập nhà nước riêng của người Kurd ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, khiến hơn 40.000 người thiệt mạng.

Tháng 10/2012, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu đàm phán hòa bình với PKK và đến tháng 3/2013 thì hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, chỉ sau đó hai tháng, các tay súng PKK lại sử dụng các căn cứ ở miền Bắc Iraq làm bàn đạp tấn công vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục