Chính phủ TQ bác tin đồn cấm Google ở “di động”

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin TQ khẳng định nước này không ban hành bất kỳ thông báo nào về cấm sử dụng Google trên di động.

Vừa qua, trang tin ND Daily đã dẫn lời người phát ngôn của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) cho hay, chính phủ nước này không hề ban hành bất kỳ thông báo nào liên quan tới việc cấm sử dụng dịch vụ Google trên các thiết bị di động.

Những tin đồn về lệnh cấm trên đã rộ lên sau khi một công ty ở Thâm Quyến chuyên giúp các hãng sản xuất thiết bị di động nhận được chứng thực của chính phủ đã tiết lộ rằng, Bắc Kinh không cho phép thiết bị di động được dùng Google.

Để khẳng định thông tin nhất quán, ND Daily đã chỉ ra rằng MIIT vừa ban hành một thông báo chính thức, nói rằng tin đồn lan rộng trên Internet về lệnh cấm Google là hoàn toàn không chính xác.

Trong khi đó, công ty “châm ngòi” tin đồn ở trên cũng đã bày tỏ trên tài khoản Weibo của họ rằng thông tin cấm đoán là sai./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục