Chính phủ Trung Quốc công bố Sách Trắng về khí hậu

Sách Trắng phác thảo kế hoạch năm năm lần thứ 14 (2021-2025) và các mục tiêu dài hạn đến năm 2035, theo đó gắn các mục tiêu cắt giảm 18% khí thải từ năm 2020-2025.
Chính phủ Trung Quốc công bố Sách Trắng về khí hậu ảnh 1Một nhà máy ở Trung Quốc. (Nguồn: AFP)

Ngày 27/10, Trung Quốc công bố Sách Trắng khí hậu trong đó khẳng định đã xây dựng và triển khai nhiều chiến lược, quy định, chính sách, tiêu chuẩn và các hành động nhằm đạt các mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu.

Sách Trắng có tiêu đề "Ứng phó với biến đổi khí hậu: Các chính sách và hành động của Trung Quốc" được Văn phòng thông tin Chính phủ Trung Quốc công bố.

Văn bản có đoạn nêu rõ là quốc gia đang phát triển lớn nhất thế giới với dân số 1,4 tỷ người, Trung Quốc đương đầu với những thách thức lớn, trong đó có phát triển kinh tế, cải thiện đời sống của người dân, kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường sinh thái.

Vượt lên những thách thức này, Trung Quốc đã có các bước tiến tích cực và hiệu quả trong xây dựng chiến lược để tiến tới thực hiện các mục tiêu khí hậu.

[Trung Quốc khẳng định đang thực hiện các cam kết về biến đổi khí hậu]

Sách Trắng cũng phác thảo kế hoạch năm năm lần thứ 14 (2021-2025) và các mục tiêu dài hạn đến năm 2035, theo đó gắn các mục tiêu cắt giảm 18% khí thải từ năm 2020-2025.

Năm 2015, Trung Quốc đặt các mục tiêu hành động đến năm 2030 sẽ đưa mức phát thải CO2 lên đỉnh điểm và nỗ lực để đạt được mục tiêu sớm hơn.

Vào năm 2020, Trung Quốc công bố các mục tiêu và biện pháp mới, theo đó đặt mục tiêu đưa mức phái thải lên đỉnh điểm trước năm 2030 và đạt mục tiêu trung hòa khí thải carbon trước năm 2060, giảm nồng độ khí thải carbon hơn 65% vào năm 2030, so với mức ghi nhận năm 2005. Năm 2021, Trung Quốc công bố quyết định dừng xây mới các dự án nhiệt điện sử dụng than đá ở nước ngoài.

Các biện pháp khác nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu bao gồm kiên trì thực hiện lộ trình phát triển xanh và ít phát thải, siết chặt kiểm soát khí thải gây hiệu ứng nhà kính, hoàn thành vai trò trong thị trường carbon và tăng cường hoạt động hỗ trợ tài chính xanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục