Chính phủ Trung Quốc nâng cấp độ chống khủng bố

Trung Quốc đã công bố “Sách xanh An ninh Quốc gia” nhằm tăng hơn nữa các biện pháp chống khủng bố, đảm bảo an toàn tính mạng người dân và ổn định xã hội.
Chính phủ Trung Quốc nâng cấp độ chống khủng bố ảnh 1Cảnh sát đặc nhiệm Trung Quốc gác tại nhà ga ở Quảng Châu sau vụ tấn công. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong bối cảnh ba vụ khủng bố xảy ra liên tiếp trong vòng hơn hai tháng tại các nhà ga Côn Minh, Nam Urumqi, Quảng Châu gây thương vong hàng trăm người, Chính phủ Trung Quốc đã công bố “Sách xanh An ninh Quốc gia” lần đầu tiên vào ngày 6/5 nhằm tăng cường hơn nữa các biện pháp chống khủng bố, đảm bảo an toàn tính mạng người dân và ổn định xã hội.

Bộ trưởng Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn, Thứ trưởng Phó Chính Hoa và Thứ trưởng Lưu Ngạn Bình đã lần lượt đi thị sát kiểm tra công tác an ninh tại ga Trường Sa (tỉnh Hồ Nam), ga Bắc Kinh, ga Thượng Hải và ga Tô Châu.

Các lãnh đạo Bộ Công an này đã đưa ra thông điệp đối với công tác chống khủng bố là phải có thái độ nghiêm túc, kỹ lưỡng và bám sát thực tế, phương pháp thực hiện “một phát súng trúng đích," trong khi biện pháp lâu dài đồng thời là mục đích cuối cùng là "phải chặn đứng mọi hoạt động khủng bố từ trong trứng nước."

Theo chuyên gia Lý Vĩ, Viện An ninh và Kiểm soát giải trừ quân bị thuộc Viện nghiên cứu quan hệ quốc tế hiện đại, việc ba lãnh đạo Bộ Công An cùng lúc thị sát các nhà ga, cùng với “Sách xanh An ninh Quốc gia” lần đầu tiên được công bố, chứng tỏ công tác chống khủng bố ở Trung Quốc đã được nâng cấp toàn diện, và Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng bạo lực khủng bố ngày càng phức tạp và nghiêm trọng.

Giới chuyên gia nhận định đối tượng bị tấn công trong các vụ khủng bố ở Trung Quốc giờ đây không còn đơn thuần nhằm vào chính quyền, cảnh sát, mà nhằm cả vào những người dân vô tội, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, thậm chí người già, trẻ em cũng đều có thể trở thành nạn nhân của những vụ khủng bố. Khu vực tấn công đã mở rộng tạo thù hận lớn hơn, gây thiệt hại nặng nề hơn.

Mối đe dọa đối với an ninh Trung Quốc ngày càng lớn, vì giờ đây thế lực khủng bố đã phát triển từ chỗ chủ yếu mang đặc điểm phân tán thành tập đoàn tội phạm khủng bố hiện đại có tổ chức, có kế hoạch, có dự mưu và có huấn luyện. Đặc biệt, hoạt động khủng bố hiện nay diễn ra ngày càng thường xuyên và có liên hệ chặt chẽ với các tổ chức khủng bố quốc tế.

Có lẽ chưa bao giờ tiếng chuông cảnh báo về an toàn tính mạng và an ninh trật tự xã hội lại được dấy lên mạnh mẽ như ở Trung Quốc hiện nay. Trong bối cảnh đó, cùng với việc triển khai nhiều biện pháp siết chặt an ninh trên toàn quốc của lực lượng quân đội, công an, cảnh sát, Trung Quốc kêu gọi người dân nâng cao ý thức và khả năng chống khủng bố, huy động toàn xã hội tham gia “chiến tranh nhân dân” chống khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục