Chính phủ Ukraine cáo buộc Nga gửi "khủng bố" qua biên giới

Chính phủ Ukraine đã cáo buộc Nga gửi "khủng bố" qua biên giới, sau khi lính biên phòng Ukraine đụng độ với các phần tử vũ trang tại miền Đông nước này.
Chính phủ Ukraine cáo buộc Nga gửi "khủng bố" qua biên giới ảnh 1Binh sỹ Nga tuần tra ở Perevalnoye, ngoại ô Simferopol. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 27/5, Chính phủ Ukraine đã cáo buộc Nga gửi "khủng bố" qua biên giới, sau khi lính biên phòng Ukraine đụng độ với các phần tử vũ trang tại miền Đông nước này vào lúc nửa đêm.

Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết họ phản đối việc Moskva không có những hành động đối với việc có tới 40 phần tử vũ trang tập trung trên xe tải.

Cơ quan biên phòng cho biết họ tin rằng 1 trong số những đối tượng này đã vượt qua biên giới gần Astakhovo của khu vực Luhansk, cách Donetsk 150 km.

Bộ này khẳng định: "Có những lý do để tin rằng khủng bố Nga đang được gửi đến lãnh thổ Ukraine, được tổ chức và bảo trợ dưới sự quản lý trực tiếp của Điện Kremlin và lực lượng đặc nhiệm Nga"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục