Chính phủ Ukraine vượt qua bỏ phiếu bất tín nhiệm

Nghị quyết bất tín nhiệm chính phủ do phe đối lập đề xuất chỉ được 190 nghị sỹ ủng hộ trong khi số phiếu tối thiểu cần là 226.
Chính phủ Ukraine của Thủ tướng Nikolai Azarov ngày 19/4 đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội.

Nghị quyết bất tín nhiệm chính phủ do phe đối lập đề xuất chỉ được 190 nghị sỹ ủng hộ trong khi số phiếu tối thiểu cần để thông qua là 226.

Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Azarov bày tỏ sẵn sàng đối thoại xây dựng với phe đối lập. Trước đó, phe đối lập đã phong tỏa hoạt động của Quốc hội gồm 450 ghế và tiến hành biểu tình phản đối ở thủ đô Kiev yêu cầu chính phủ từ chức.

Ông Azarov giữ chức Thủ tướng Ukraine từ 11/3/2010 cho đến 3/12/2012. Ngày 13/12/2012, Quốc hội một lần nữa phê chuẩn đề cử của Tổng thống Viktor Yanukovich, cho phép ông Azarov tiếp tục đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Ukraine.

Theo giới phân tích, kết quả này đã tái khẳng định sự cầm quyền của Tổng thống Yanukovich, trong bối cảnh nhà lãnh đạo này đang chuẩn bị ra tranh cử nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2015.

Luật pháp Ukraine quy định sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm thất bại này, một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tiếp theo chỉ có thể được đề xuất ít nhất sau 6 tháng nữa./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục