Chính phủ và phe đối lập Syria không nhất trí nội dung hòa đàm

Phái đoàn đàm phán của Chính phủ Syria tuyên bố không nhất trí về chương trình nghị sự cho các cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva, Thụy Sĩ.
Chính phủ và phe đối lập Syria không nhất trí nội dung hòa đàm ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Meqdad trong cuộc họp báo tại Geneva ngày 10/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng Reuters đưa tin, ngày 11/2, phái đoàn đàm phán của Chính phủ Syria tuyên bố không nhất trí về chương trình nghị sự cho các cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva, Thụy Sĩ, đồng thời đổ lỗi cho phe đối lập đã từ chối thảo luận về vấn đề "chủ nghĩa khủng bố."

Phát biểu sau một cuộc họp với Đặc phái viên chung về Syria của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập (AL) Lakhdar Brahimi trong ngày đàm phán thứ 2, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad cho biết: "Thêm một ngày uổng phí vì các đại diện của Liên minh Dân tộc đối lập khẳng định rằng chủ nghĩa khủng bố ở Syria không tồn tại và không muốn thảo luận về vấn đề này."

Ông Mekdad nhấn mạnh: "Điều đó (vấn đề khủng bố) cần phải được ưu tiên đối với bất cứ người dân Syria nào... Sau đó chúng tôi sẵn sàng thảo luận mọi vấn đề."

Cùng ngày, hãng thông tấn Interfax dẫn lời Đại sứ Syria tại Nga Riad Haddad khẳng định rằng phần lớn các loại vũ khí hóa học nguy hiểm trong kho vũ khí của chính quyền Bashar al-Assad sẽ được đưa ra khỏi Syria trước ngày 1/3.

Đại sứ Haddad khẳng định: "Phần lớn vũ khí hóa học, hầu hết là vũ khí nguy hiểm, sẽ được đưa ra khỏi (Syria) trước ngày 1/3. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đáp ứng được thời hạn chót (ngày 30/6 về việc xóa sổ hoàn toàn vũ khí hóa học trên lãnh thổ Syria)."

Trước đó, Syria đã lỡ hạn chót ngày 31/12/2013 về việc xóa sổ các hóa chất độc hại nhất theo thỏa thuận do Nga và Mỹ làm trung gian nhằm đẩy lùi nguy cơ tấn công quân sự do Washington cầm đầu chống lực lượng của Tổng thống Assad sau khi xảy ra vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở nước này hồi năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục