Chính phủ và phiến quân Nam Sudan bắt đầu đàm phán

Ngày 3/1, các bên đối địch ở Nam Sudan đã bắt đầu cuộc đàm phán tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia nhằm đạt thỏa thuận ngừng bắn.

AFP và Reuters đưa tin Bộ Ngoại giao Ethiopia cho biết ngày 3/1, các bên đối địch ở Nam Sudan đã bắt đầu cuộc đàm phán tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn và chấm dứt gần ba tuần xung đột.

Tuyên bố của bộ trên thông báo "đàm phán đã bắt đầu" và Cơ quan phát triển liên chính phủ (IGAD) của các nước Đông Phi "cam kết dốc sức hỗ trợ."

Hiện hai bên đàm phán đang gặp các đặc phái viên từ các quốc gia trong khu vực.

Cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Juba của Nam Sudan đã ra lệnh sơ tán thêm các nhân viên, đồng thời cho biết "sứ quán không ngừng các hoạt động, mà là chỉ cắt giảm sự hiện diện"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục