Chính phủ Venezuela lên án các kế hoạch gây bất ổn đất nước

Phó Tổng thống Venezuela Jorge Arreaza đã lên án các thế lực thù địch âm mưu gây bất ổn nhằm làm suy yếu nền kinh tế và kích động âm mưu đảo chính ở nước này.
Chính phủ Venezuela lên án các kế hoạch gây bất ổn đất nước ảnh 1Phó Tổng thống Venezuela Jorge Arreaza. (Nguồn: maduradas.com)

Ngày 13/1, Phó Tổng thống Venezuela Jorge Arreaza đã lên án các thế lực thù địch âm mưu gây bất ổn nhằm làm suy yếu nền kinh tế và kích động âm mưu đảo chính ở nước này.

Phát biểu tại Phủ Tổng thống sau cuộc họp với Hội động bộ trưởng, Phó Tổng thống Jorge Arreaza cho rằng các thế lực thù định đang tìm cách lũng đoạn hoạt động phân phối nhu yếu phẩm để gây tâm lý bất ổn trong dân chúng, khiến người dân đua nhau xếp hàng dài trước các trung tâm thương mại và hệ thống cửa hàng phân phối hàng hóa.

Theo ông, tình hình giả tạo này nằm trong âm mưu chiến tranh kinh tế do thế lực thù địch phát động từ đầu năm 2014 để thực hiện mưu đồ đảo chính. Tuy nhiên, chính phủ và người dân Venezuela sẽ vượt qua, tương tự như đã làm đối với làn sóng bạo lực bùng phát hồi tháng Hai năm ngoái.

Phó Tổng thống Jorge Arreaza đưa ra phát biểu trên trong bối cảnh xuất hiện một số thông tin đồn đoán về nguy cơ xảy ra đảo chính tại quốc gia Nam Mỹ này trong lúc Tổng thống Nicolás Maduro đang thực hiện chuyến công du nước ngoài từ ngày 5/1 vừa qua.

Ông Arreaza kêu gọi người dân Venezuela giữ vững tinh thần đoàn kết vì đây là sức mạnh giúp đất nước đánh bại âm mưu của các thế lực thù địch, đồng thời hối thúc người dân tiếp tục công cuộc xây dựng mô hình kinh tế mới, chuyển từ nền kinh tế dựa vào dầu mỏ sang sản xuất; cam kết điều chỉnh và ổn định hệ thống phân phối nhu yếu phẩm nhằm đảm bảo nhu cầu hàng hóa của người dân.

Theo thông báo của Ban thư ký Quốc hội Venezuela đăng trên tài khoản Twitter và được hãng thông tấn AVN của Venezuela dẫn lại, sau khi hoàn thành chuyến công du nước ngoài, Tổng thống Maduro sẽ tham dự cuộc họp Quốc hội vào 14 giờ ngày 15/1 theo giờ địa phương (2 giờ sáng 16/1 theo giờ Việt Nam).

Tại kỳ họp quốc hội thường kỳ này, Tổng thống Maduro sẽ đệ trình báo cáo về tình hình chính trị, kinh tế và xã hội năm 2014.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Venezuela bác bỏ lời đề nghị của Ngoại trưởng Chile Heraldo Munoz về việc Chile sẽ hỗ trợ chính phủ Venezuela nối lại đối thoại với phe đối lập.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Venezuela khẳng định đề nghị của Ngoại trưởng Chile là hành động can thiệp công việc nội bộ của Caracas, đồng thời yêu cầu Ngoại trưởng Chile rút lại đề nghị trên và chính phủ Chile cần đưa ra lời giải thích chính thức.

Trước đó, Ngoại trưởng Munoz cho biết Chile rất quan tâm đến việc nối lại cuộc đối thoại giữa chính phủ Venezuela và phe đối lập, trong đó có liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD).

Cuộc đối thoại do ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) làm trung gian nhằm ngăn chặn làn sóng bạo lực bùng phát ở Venezuela hồi tháng 2/2014.

Sau nhiều vòng đám phán, phe đối lập đột ngột rút khỏi tiến trình đối thoại với lý do phản đối các hành động giải tán biểu tình của chính phủ.

Các cuộc biểu tình do phe đối lập phát động kéo dài 3 tháng làm 43 người chết, hơn 800 người bị thương và khiến kinh tế Venezuela thiệt hại hơn 10 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục