Chính phủ Venezuela tố cáo Mỹ phá hoại nền dân chủ nước này

Chính phủ Venezuela bác bỏ tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ về nhân quyền ở Venezuela và cho rằng Nhà Trắng phá hoại nền dân chủ nước này.
Chính phủ Venezuela tố cáo Mỹ phá hoại nền dân chủ nước này ảnh 1Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. (Nguồn: THX/TTXVN)

Chính phủ Venezuela ngày 18/4 đã bác bỏ tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry liên quan tới tình hình nhân quyền nước này và cho rằng Nhà Trắng bị “ám ảnh” việc phá hoại nền dân chủ quốc gia Nam Mỹ.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Venezuela nêu rõ tuyên bố của ông Kerry cho thấy chính phủ Mỹ phải chịu trách nhiệm về kế hoạch phá hoại nền dân chủ Venezuela, vi phạm những nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Cũng theo Bộ Ngoại giao Venezuela, chính phủ của Tổng thống Barack Obama kích động những nhân tố gây bạo loạn và cực đoan, nhằm lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro.

Trước đó, ngày 17/4, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN, ông Kerry cho rằng cần khai trừ Venezuela khỏi Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) vì Caracas vi phạm nhân quyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục