Chính phủ Yemen đề xuất việc ân xá cho ông Saleh

Chính phủ đoàn kết dân tộc Yemen ngày 8/1 đã nhất trí về một dự luật đề nghị ân xá cho Tổng thống Ali Adbullah Saleh.
Chính phủ đoàn kết dân tộc Yemen ngày 8/1 đã nhất trí về một dự luật đề nghị ân xá cho Tổng thống Ali Adbullah Saleh, mở đường cho nhà lãnh đạo này ra đi theo thỏa thuận chuyển giao quyền lực nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này.

Theo hãng tin chính thức Saba, các thành viên trong chính phủ của Thủ tướng Mohamed Bashindwa đã nhất trí về dự luật trên tại một phiên họp bất thường sáng 8/1.

Theo dự luật, Tổng thống Saleh và những nhân viên thân tín trong chính phủ, các cơ quan dân sự và quân sự sẽ không bị truy tố trước pháp luật. Dự luật cần được Quốc hội thông qua trước khi có hiệu lực.

Ngày 23/11/2011, tại Arập Xêút, ông Saleh và đại diện lực lượng đối lập ở Yemen đã ký thỏa thuận chuyển giao quyền lực nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này dưới sự bảo trợ của Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC). Theo thỏa thuận, ông Saleh sẽ được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao. Phó Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi được trao quyền điều hành đất nước và tổ chức bầu cử sớm vào tháng 2/2012.

Trong khi đó, ngày 8/1, khoảng 3.000 người Yemen theo dòng Hồi giáo Shiite ủng hộ nhóm phiến quân ly khai Houthi từ các địa phương miền Bắc đã tập trung bên ngoài khu dinh thự của Phó Tổng thống Hadi ở thủ đô Sanaa, yêu cầu đưa Tổng thống Saleh ra xét xử với lý do nhà lãnh đạo này đã ra lệnh đàn áp đẫm máu người biểu tình chống chính phủ trong những tháng trước đó. Những người này sau đó đã diễu hành qua nhiều tuyến phố trước khu tập trung tại Quảng trường Đổi thay ở trung tâm thủ đô.

Trong một diễn biến khác, quân đội Yemen ngày 8/1 đã giao tranh với các tay súng thuộc nhóm khủng bố al-Qaeda tại tỉnh miền Nam Abyan, tiêu diệt tám tay súng khủng bố.

Theo nguồn tin an ninh, giao tranh xảy ra khi xe tăng và xe vũ trang của quân đội Yemen tràn vào tấn công các vị trí tại thủ phủ Zinjiba do các tay súng của nhóm khủng bố al-Qaeda chiếm giữ.

Kể từ khi bùng nổ các cuộc biểu tình chống Tổng thống Saleh hồi tháng 1/2011, nhóm khủng bố al-Qaeda trên Bán đảo Arập (AQAP) đã gia tăng hoạt động và chiếm giữ nhiều thành phố tại các khu vực hẻo lánh ở miền Nam Yemen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục