Chính phủ Zimbabwe cảnh báo sau khi phe đối lập tuyên bố thắng cử

Ngày 31/7, Chính phủ Zimbabwe đưa ra cảnh báo các ứng cử viên chạy đua vào vị trí Tổng thống sẽ phải đối mặt với khả năng bị truy tố, giam giữ nếu công bố các dự báo về kết quả bầu cử.
Chính phủ Zimbabwe cảnh báo sau khi phe đối lập tuyên bố thắng cử ảnh 1Lãnh đạo đảng đối lập MDC Nelson Chamisa (giữa) bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Kuwadzana, Harare, ngày 30/7 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 31/7, Chính phủ Zimbabwe đã đưa ra cảnh báo đối với các ứng cử viên chạy đua vào vị trí Tổng thống rằng họ sẽ phải đối mặt với khả năng bị truy tố và giam giữ nếu như công bố các dự báo về kết quả bầu cử. Động thái được đưa ra ngay sau khi đảng đối lập MDC tuyên bố thắng cử.

Phát biểu tại cuộc họp báo tổ chức ở thủ đô Harare, Bộ trưởng Nội vụ Obert Mpofu cho biết việc công bố dự báo về kết quả bầu cử trước khi cơ quan chức năng đưa ra kết quả chính thức là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu trừng phạt.

[Đảng đối lập Zimbabwe tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử]

Ông Mpofu cũng kêu gọi lãnh đạo các đảng chính trị cần tránh thực hiện việc làm trên.

Hôm 30/7 vừa qua, các cử tri Zimbabwe đã đi bỏ phiếu bầu tổng thống, quốc hội và chính quyền địa phương nước này.

Dự kiến, kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 4/8 tới. Nếu không có ứng cử viên nào giành được đa số phiếu để đắc cử tổng thống, vòng bầu cử tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 8/9 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục