Chính quyền Ấn Độ sẵn sàng đàm phán với mọi phe phái ở Kashmir

Chính quyền trung ương Ấn Độ sẵn sàng đàm phán với mọi bên liên quan, trong đó có cả những người ly khai, nhằm tìm ra một giải pháp chính trị cho vấn đề Kashmir.
Chính quyền Ấn Độ sẵn sàng đàm phán với mọi phe phái ở Kashmir ảnh 1Quân đội Ấn Độ được triển khai tại hiện trường một vụ xả súng ở Srinagar, thủ phủ mùa hè của Kashmir ngày 3/10. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, đặc phái viên mới của chính quyền trung ương Ấn Độ về vấn đề Kashmir Dineshwar Sharma ngày 28/10 cho biết chính quyền sẵn sàng đàm phán với mọi bên liên quan, trong đó có cả những người ly khai, nhằm tìm ra một giải pháp chính trị cho vấn đề Kashmir.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Wion, ông Sharma cho biết chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi không đưa ra bất kỳ giới hạn nào đối với ông về việc đối thoại với người Kashmir.

Ông khẳng định: "Thủ tướng rất coi trọng Kashmir và muốn thấy một giải pháp khả thi cho vấn đề Kashmir".

[Ấn Độ sẽ tăng cường giám sát biên giới với Pakistan, Trung Quốc]

Theo tân đặc phái viên, quan điểm của Thủ tướng Modi là "vấn đề Kashmir nên được giải quyết thông qua việc đón nhận người dân Kashmir tham gia".

Ông Sharma cho biết thêm rằng ông sẽ gặp cả các thủ lĩnh ly khai, dù gần đây có các cuộc điều tra về sự liên quan của họ tới nguồn kinh phí được cấp từ Pakistan.

Cùng ngày, Tư lệnh Lục quân Ấn Độ, Tướng Bipin Rawat cho biết chính quyền sẽ tiến hành mua sắm các trang thiết bị mới nhằm tăng cường cơ chế giám sát dọc các biên giới với Trung Quốc và Pakistan.

Phát biểu tại một sự kiện kỷ niệm Ngày Bộ binh của Lục quân, Tướng Rawat đã đề cập các biện pháp sẽ được thực hiện để thúc đẩy kế hoạch hiện đại hóa Lục quân và cho biết cơ chế giám sát sẽ được tăng cường dọc đường Ranh giới kiểm soát (LoC) ở Jammu và Kashmir cũng như ở dọc đường biên giới phía Bắc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục