Chính quyền Colombia sẽ tiếp tục đàm phán vòng 2 với ELN

Theo Trưởng đoàn hòa đàm Chính quyền Colombia Restrepo ngày 6/5, chính quyền ​này sẽ tiếp tục tiến hành đối thoại vòng 2 với nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) từ ngày 16/5 tới đây
Chính quyền Colombia sẽ tiếp tục đàm phán vòng 2 với ELN ảnh 1Trưởng đoàn hòa đàm Chính quyền Colombia Juan Camilo Restrepo và đại diện của ELN Pablo Beltran (phải) tại vòng đàm phán thứ nhất ở Salgoqui, Ecuador ngày 6/4 vừa qua. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Mỹ dẫn lời Trưởng đoàn hòa đàm Chính quyền Colombia Juan Camilo Restrepo ngày 6/5 cho biết chính quyền ​này sẽ tiếp tục tiến hành đối thoại vòng 2 với nhóm Quân đội Giải phóng Quốc gia (ELN) từ ngày 16/5 tới đây tại Ecuador.

Trước đó, ngày 28/4, Chính phủ Colombia thông báo sẽ hoãn khởi động vòng đàm phán lần thứ hai dự kiến sẽ tiến hành vào ngày 10/5 tới do đại diện ELN sẽ tới La Habana gặp mặt Ban Thư ký Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC), nhóm đã đàm phán thành công thỏa thuận hòa bình vào cuối năm ngoái với Chính quyền Tổng thống Juan Manuel Santos.

Ông cũng cho biết Tổng thống đắc cử Ecuador Lenin Moreno sẽ thăm Bogota vào ngày 8/5 tới và sẽ có buổi làm việc với Tổng thống Santos.

Chuyến thăm của ông Moreno thể hiện sự ủng hộ tiến trình hòa đàm của Ecuador với Colombia.

Ông Moreno sẽ nhậm chức Tổng thống vào ngày 24/5 tới khi Tổng thống Rafael Correa kết thúc nhiệm kỳ sau 10 năm cầm quyền.

Ngày 7/4 vừa qua, Chính quyền Colombia và ELN đã kết thúc vòng hòa đàm thứ nhất, vốn được khởi động từ 2 tháng trước tại Ecuador, sau hơn 3 năm tiếp xúc bí mật. Chính quyền của Tổng thống Santos và ELN đã khởi động hòa đàm nhằm tìm giải pháp chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột vũ trang kéo dài hơn nửa thế kỷ qua.

Với cuộc thương lượng này, Tổng thống Santos hy vọng có thể đem lại hòa bình dài lâu cho đất nước sau khi đã ký thỏa thuận hòa bình với FARC tháng 11 vừa qua.

Cuộc nội chiến tại Colombia đã cướp đi sinh mạng của hơn 260.000 người, làm 60.000 người mất tích và khiến 6,9 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục