Chính quyền Hàn Quốc cố ổn định tình hình do vụ luận tội Tổng thống

Ngay sau khi ngay sau khi Quốc hội nước này thông qua thủ tục luận tội Tổng thống Park Geun-hye, chính quyền nước này đã nỗ lực nhằm duy trì ổn định tình hình.
Chính quyền Hàn Quốc cố ổn định tình hình do vụ luận tội Tổng thống ảnh 1Tổng thống Park Geun-hye (giữa) và Thủ tướng Hwang Kyo-ahn (trái) tại phiên họp nội các khẩn ở Seoul ngày 9/12. (Nguồn: AP/TTXVN)

Theo truyền thông Hàn Quốc ngày 9/12, ngay sau khi ngay sau khi Quốc hội nước này thông qua thủ tục luận tội Tổng thống Park Geun-hye, chính quyền nước này đã nỗ lực nhằm duy trì ổn định tình hình và hạn chế đến mức thấp nhất tác động của vụ việc.

Thủ tướng đương nhiệm Hwang Kyo-ahn đã chính thức tiếp nhận vị trí quyền Tổng thống từ bà Park Geun-hye và dự kiến sẽ tiến hành phiên họp nội các khẩn cấp vào hồi 19 giờ (theo giờ địa phương).

Ông cũng đã chỉ thị cho Bộ trưởng các bộ Quốc phòng, Ngoại giao và Nội vụ để yêu cầu thực thi các biện pháp nhằm đảm bảo ổn định tình hình trong từng lĩnh vực.

Tổng thống Park Geun-hye đã tổ chức phiên họp nội các, trong đó bà một lần nữa xin lỗi người dân và cho biết “sẽ nghiêm túc tôn trọng ý nguyện của người dân”, đồng thời hy vọng vụ bê bối chính trị lần này sẽ sớm kết thúc.

Bà Park cũng kêu gọi các Bộ trưởng nỗ lực hết mình nhằm giảm thiểu tác động của vụ việc, tránh tạo ra khoảng trống trong việc lãnh đạo của chính quyền và ổn định cuộc sống của người dân.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min Ku đã tổ chức phiên họp qua truyền hình với tất cả các tư lệnh trong toàn quân đội Hàn Quốc và yêu cầu tất cả các lực lượng nâng cao cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với các hành động khiêu khích của Triều Tiên nếu có.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se đã gửi điện tín cho tất cả các cơ quan đại diện ngoại giao của Hàn Quốc trên toàn thế giới trong đó yêu cầu các nhà ngoại giao nước này tập trung vào công việc, tránh bị dao động bởi việc luận tội Tổng thống; đảm bảo với chính quyền sở tại rằng chính quyền Seoul sẽ tiếp tục duy trì đường lối đối ngoại của mình và đề nghị nước sở tại tiếp tục nỗ lực để cải thiện quan hệ song phương với Hàn Quốc; đồng thời tăng cường các biện pháp để bảo vệ người dân và doanh nghiệp Hàn Quốc trên toàn thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục