Chính quyền Iran gỡ các áp-phích chống Mỹ ở Tehran

Iran đã ra lệnh gỡ một số áp-phích có các khẩu hiệu chống Mỹ ở Tehran như là dấu hiệu cho thấy quan hệ Iran-Mỹ dần được cải thiện.

Giới chức thành phố Tehran đã ra lệnh gỡ một số áp-phích có các khẩu hiệu chống Mỹ. Đây là một dấu hiệu cho thấy Iran đang tìm kiếm quan hệ tốt đẹp hơn với Mỹ trong bối cảnh hai nước tiến hành đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran.

Hãng thông tấn nhà nước IRNA ngày 26/10 dẫn lời một quan chức thành phố Tehran cho biết một số bảng quảng cáo lớn có nội dung chống Mỹ được dựng lên trái phép và thành phố đã gỡ chúng xuống.

Theo IRNA, các áp-phích chống Mỹ mới thể hiện sự hoài nghi về lòng trung thực của Washington được dựng lên tại các đường phố lớn ở Tehran từ tuần trước, khi chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ kỷ niệm ngày bắt cóc con tin tại Đại sứ quán Mỹ (4/11/1979).

Nội dung của các áp-phích này ngụ ý rằng mục tiêu thực sự của Mỹ trong cuộc đàm phán là nhằm tấn công Iran chứ không phải tìm giải pháp ngoại giao cho bất đồng về chương trình hạt nhân.

Quyết định trên của Tehran đã vấp phải sự phản đối từ một số nhân vật chủ trương cứng rắn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục