Chính quyền Libya mất quyền kiểm soát phía Đông

Theo hãng tin AFP, lực lượng chống đối Chính phủ Libya dường như đã giành quyền kiểm soát khu vực phía Đông bờ biển nước này.
Theo hãng tin AFP, lực lượng chống đối Chính phủ Libya dường như đã giành quyền kiểm soát khu vực phía Đông bờ biển nước này.

Phóng viên của hãng tin Pháp trên cho biết rất nhiều phần tử chống đối có vũ trang xuất hiện trên tuyến đường cao tốc nối từ biên giới Libya-Ai Cập, chạy dọc theo Địa Trung Hải, tới thành phố Tobruk.

Theo người dân địa phương, phong trào phản kháng chính quyền đã chính thức kiểm soát được khu vực từ biên giới Libya-Ai Cập đến Tobruk và khu vực từ thành phố lớn thứ hai Benghazi lớn thứ hai của nước này tới Ajdabiya ở bờ biển phía Tây.

Binh sỹ tại khu vực phía Đông bờ biển Libya đã tuyên bố ủng hộ phong trào nổi dậy.

Trong một diễn biến khác, AFP dẫn một thông cáo đăng tải ngày 22/2 trên website riêng của hãng vận tải container lớn thứ ba thế giới CMA CGM của Pháp cho biết tất cả các cảng và nhà ga tại Libya đã tạm thời bị đóng cửa.

Một nữ phát ngôn viên hãng vận tải trên cho biết không có thông tin về việc bao giờ các cảng và nhà ga này mở cửa trở lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục