Chính quyền Mátxcơva hỗ trợ nạn nhân vụ nổ bom

Chính quyền Mátxcơva sẽ viện trợ hai triệu rúp cho thân nhân những người bị thiệt mạng trong vụ đánh bom sân bay Domodedovo.
Tính đến 7 giờ sáng 25/1 giờ Mátxcơva (11 giờ sáng cùng ngày giờ Hà Nội), đã có 35 người thiệt mạng và 180 người bị thương (trong đó có hai người Anh chết và gần 10 người nước ngoài bị thương) trong vụ đánh bom liều chết xảy ra chiều 24/1 tại ga đến của sân quốc tế Domodedovo.

Bộ Y tế Nga cho biết hiện trong 7 bệnh viện của thủ đô Mátxcơva còn 110 người trị thương, trong đó 47 người bị thương rất nặng. Các công dân nước ngoài bị thương gồm Tajikistan, Anh, Moldova và Serbia.

Các cơ quan chức năng Nga và Việt Nam đều xác nhận không có người Việt nào thương vong trong vụ khủng bố trên đây.

Chính quyền Mátxcơva đã quyết định viện trợ khẩn cấp cho thân nhân những người bị thiệt mạng với mức hai triệu rúp (tương đương 67.000 USD)/gia đình và 1-1,5 triệu rúp (32.000-48.000 USD)/người bị thương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, kẻ đánh bom liều chết đã giấu khối thuốc nổ có sức công phá tương đương 5 kg tơrôtin ở thắt lưng, trà trộn vào nơi có đông người tập trung tại sân bay.

Trước đó, các cơ quan an ninh Nga đã nhận được cảnh báo về một vụ tấn công nhằm vào một sân bay ở thủ đô Mátxcơva./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục