Chính quyền mới của Hàn Quốc sẽ tiếp cận "cân bằng" với Triều Tiên

Bộ trưởng Ngoại giao được chỉ định của Hàn Quốc tuyên bố Chính phủ mới sẽ nỗ lực để phi hạt nhân hóa Triều Tiên, trong khi duy trì sự nhất quán chính sách với sức ép và sự thuyết phục với Triều Tiên.
Chính quyền mới của Hàn Quốc sẽ tiếp cận "cân bằng" với Triều Tiên ảnh 1Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (phải) đề cử ông Han Dong-hoon (giữa) làm Bộ trưởng Tư pháp tại cuộc họp báo ở Seoul ngày 13/4. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Bộ trưởng Ngoại giao được chỉ định của Hàn Quốc Park Jin ngày 18/4 tuyên bố chính quyền sắp tới của nước này sẽ thúc đẩy một cách tiếp cận "cân bằng" với Triều Tiên, vì sáng kiến hòa bình của chính phủ sắp mãn nhiệm Moon Jae-in đã bộc lộ những hạn chế.

Phát biểu với báo giới, ông Park nói: "Chính quyền Yoon Suk-yeol sẽ theo đuổi chính sách cân bằng, dựa trên nhận thức chung, đối với Triều Tiên."

Ông Park có phát biểu trên khi lần đầu tiên xuất hiện tại văn phòng lâm thời ở Seoul kể từ khi được chỉ định vào vị trí bộ trưởng ngoại giao. Ông đang dùng văn phòng này để chuẩn bị cho phiên điều trần xác nhận của quốc hội.

[Hàn Quốc nhấn mạnh ý nghĩa của xây dựng lòng tin với Triều Tiên]

Ông Park nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ nỗ lực để phi hạt nhân hóa Triều Tiên, và vì hòa bình-ổn định trên Bán đảo Triều Tiên, trong khi duy trì sự nhất quán chính sách với sức ép và sự thuyết phục với Triều Tiên."

Ông đồng thời nêu rõ cam kết rút khỏi tiến trình hòa bình Bán đảo Triều Tiên của chính quyền Moon Jae-in và thể hiện lập trường cứng rắn hơn với Bình Nhưỡng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục