Chính quyền mới ở Ukraine "vừa đánh vừa xoa" người biểu tình

Nhằm xoa dịu các cuộc biểu tình đòi ly khai, lãnh đạo lâm thời của Ukraine đã đưa ra những cam kết mạnh mẽ nhất để tăng cường quyền sử dụng tiếng Nga.

Trong một nỗ lực nhằm xoa dịu các cuộc biểu tình đòi ly khai, quyền tổng thống và quyền thủ tướng của Ukraine ngày 18/4 đã đưa ra những cam kết mạnh mẽ nhất để tăng cường quyền hiến pháp đối với việc sử dụng tiếng Nga.

Trong một tuyên bố chung được phát sóng trên truyền hình, quyền Tổng thống Oleksander Turchynov và quyền Thủ tướng Arseny Yatsenyuk kêu gọi đoàn kết dân tộc, hối thúc người dân kiềm chế bạo lực, đồng thời tuyên bố rằng họ sẽ ủng hộ thay đổi hiến pháp, trao thêm quyền lực cho các hội đồng địa phương, bao gồm cả thay đổi về ngôn ngữ chính thức - một yêu sách quan trọng của những người nói tiếng Nga.

Cùng ngày, chính phủ Ukraine cũng đã cảnh báo sẽ có "những hành động cụ thể hơn" vào tuần tới nếu những người ly khai thân Nga không chấm dứt hành động chiếm đóng các cơ quan công quyền chiểu theo những điều khoản trong thỏa thuận quốc tế đạt được hôm 17/4 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục