Chính quyền Mỹ để ngỏ mọi lựa chọn với Iran

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 29/1 đã phát tín hiệu cho thấy Mỹ vẫn để ngỏ mọi lựa chọn, từ biện pháp ngoại giao tới hành động quân sự, nhằm thúc ép Iran từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 29/1 đã phát tín hiệu cho thấy Mỹ vẫn để ngỏ mọi lựa chọn, từ biện pháp ngoại giao tới hành động quân sự, nhằm thúc ép Iran từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.

Người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs ngày 29/1 tuyên bố Tổng thống Obama cho rằng Mỹ cần phải áp dụng một chiến lược toàn diện, trong đó có cả ngoại giao, để giải quyết vấn đề Iran.

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu ông Obama có sử dụng sự lựa chọn quân sự hay không, người phát ngôn Nhà Trắng cho biết "Tổng thống không thay đổi quan điểm, ông sẽ vẫn bảo lưu tất cả các lựa chọn của mình."

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình chính thức đầu tiên kể từ khi ông trở thành Tổng thống Mỹ, ông Obama nói trong tuần này rằng ông sẵn sàng "chìa bàn tay hòa bình" cho Iran nếu như nước Cộng hòa Hồi giáo này "thu nắm đấm lại."

Trong khi đó, cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Manouchechr Mottaki nói Teheran sẵn sàng hợp tác với tân Tổng thống Mỹ Barack Obama nếu Washington thay đổi chính sách và cách thức hành xử tại khu vực Trung Đông.

Quan hệ Mỹ-Iran đã đóng băng dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush. Song một tờ báo số ra ngày 29/1 của Anh đưa tin Mỹ đang soạn thảo một bức thư gửi cho Iran để dọn đường cho các cuộc đàm phán trực tiếp, và một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết chính sách của Washington đối với Teheran đang được xem xét lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục