Chính quyền Obama trình chính sách thương mại

Chính sách Thương mại 2010 của Tổng thống Barack Obama chú trọng tăng việc làm cho người dân thông qua tiếp cận thị trường mới.
Chính sách Thương mại năm 2010 của Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ chú trọng tăng việc làm cho người dân thông qua tiếp cận thị trường mới và thực thi quy tắc thương mại hiện hành.

Đại diện Thương mại Mỹ Ron Kirk đã khẳng định như vậy trong tuyên bố đưa ra sau khi Chương trình nghị sự về Chính sách Thương mại năm 2010 của Tổng thống Obama được đệ trình lên Quốc hội Mỹ ngày 1/3.

Ông Kirk cho biết Tổng thống Obama đã đặt mục tiêu tăng gấp đôi xuất khẩu của Mỹ trong vòng 5 năm tới để giúp 2 triệu người dân nữa có việc làm.

Cơ quan Đại diện Thương mại (USTR) ủng hộ "Sáng kiến Xuất khẩu Quốc gia" của Tổng thống Obama thông qua việc mở thêm thị trường mới và thực thi quy tắc như một phần trong chiến lược rộng lớn nhằm củng cố hệ thống buôn bán toàn cầu và thể hiện các giá trị Mỹ mà nước Mỹ từng cam kết với nhiều nước trên toàn thế giới.

Ông Kirk cũng khẳng định "ưu tiên trong chương trình nghị sự năm 2010 là tăng cường hệ thống buôn bán toàn cầu dựa trên cơ sở nguyên tắc đã và đang được áp dụng đối với các nước trong khi vẫn mở cửa thị trường, đảm bảo rằng các doanh nghiệp Mỹ, công nhân Mỹ nhận được lợi ích kinh tế từ hoạt động thương mại."

Chương trình nghị sự đưa ra nhiều mục tiêu, trong đó có việc ủng hộ mạnh mẽ một thỏa thuận Doha công bằng nhằm tự do hóa ba lĩnh vực chính là nông nghiệp, hàng hóa và dịch vụ.

Liên quan tới mục tiêu phát triển kinh tế và tạo việc làm tại Mỹ, USTR sẽ đẩy mạnh quan hệ với các thị trường mới nổi, đồng thời sẽ duy trì các đối tác thương mại lâu đời chủ chốt và theo đuổi chính sách can dự tới các khu vực, đặc biệt liên quan tới ý định của Tổng thống Obama thương lượng về một Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) để tiếp cận các thị trường chủ chốt tại châu Á-Thái Bình Dương trong vài thập kỷ tới.

Chương trình cũng đưa ra cam kết giải quyết vấn đề tồn đọng trong các hiệp định thương mại tự do với các nước Panama, Colombia và Hàn Quốc; tăng cường quan hệ với các đối tác hiện tại như Canada, Mexico, Nhật Bản và Liên minh châu Âu.

Theo chương trình nghị sự, USTR sẽ thúc đẩy các mục tiêu về năng lượng và môi trường thông qua làm việc với các đối tác có thiện chí trong khuôn khổ của WTO liên quan tới việc tự do hóa thương mại trong lĩnh vực dịch vụ và hàng hóa.

Mỹ cũng sẽ thúc đẩy mối quan hệ đối tác với các nước đang phát triển và các nước nghèo thông qua việc mở rộng cơ hội thương mại để thúc đẩy tăng trưởng và hỗ trợ cải thiện đời sống của người dân tại các nước kém phát triển nhất.

Các cơ hội thương mại được tạo ra thông qua các thị trường mở và Hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) đòi hỏi phải có những biện pháp bổ sung như hỗ trợ kỹ thuật, đổi mới luật lệ để tối đa hóa các quyền lợi.

Tuần này, Đại diện Thương mại Kirk sẽ điều trần tại Ủy ban Tài chính của Thượng viện về chương trình nghị sự trên./.
 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục