Chính quyền Palestine cấm bán một số hàng hóa của Israel

Theo một quyết định của Chính quyền Palestine ngày 22/3, các sản phẩm do 5 công ty của Israel sản xuất sẽ bị cấm bán tại các khu chợ ở Bờ Tây.
Chính quyền Palestine cấm bán một số hàng hóa của Israel ảnh 1Một cửa hàng ở Palestine. (Nguồn: Eyal Reuven)

Theo một quyết định của Chính quyền Palestine ngày 22/3, các sản phẩm do 5 công ty của Israel sản xuất sẽ bị cấm bán tại các khu chợ ở Bờ Tây.

Quyết định này nhằm đáp trả một lệnh cấm tương tự của Tel Aviv đối với hàng hóa của 5 công ty Palestine.

Trong một thông cáo báo chí, Chính quyền Palestine cho biết đã đề nghị các cơ quan hữu quan thực thi quyết định trên ngay lập tức, áp dụng cả đối với các hàng hóa của các công ty trên đang được lưu trữ trong kho tại các khu chợ này.

Năm công ty của Israel bị áp đặt lệnh cấm gồm Tnuva, Strauss, Tara, Soglowek và Tapuzina.

Thủ tướng Palestine Rami Hamdallah lên án lệnh cấm tương tự của Israel hồi tuần trước là "có động cơ chính trị và độc đoán, nhằm phá hoại nền kinh tế Palestine."

Theo ước tính của các chuyên gia Palestine, lệnh cấm của Israel nếu tiếp diễn có thể khiến nền kinh tế Palestine tổn thất 338 tỷ USD/năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục