Chính quyền Phnom Penh sẽ nghiêm trị việc biểu tình phi pháp

Ngày 20/1, quan chức Tòa thị chính Phnom Penh cho biết sẽ nghiêm trị đối với các cuộc biểu tình chống chính phủ vi phạm lệnh cấm mà chính phủ Campuchia đã đưa ra. 

Ngày 20/1, quan chức Tòa thị chính Phnom Penh cho biết sẽ nghiêm trị đối với các cuộc biểu tình chống chính phủ vi phạm lệnh cấm mà chính phủ Campuchia đã đưa ra. 

Phó Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng tuyên bố lệnh cấm biểu tình, tụ tập cần phải được tuyệt đối tuân thủ, nhằm đảm bảo cho sự ổn định an ninh, chính trị, xã hội tại thủ đô Phnom Penh. 

Lời cảnh báo của Tòa thị chính Phnom Penh được đưa ra sau khi một số tổ chức phi chính phủ tại Phnom Penh dự định tập trung trước sứ quán đại sứ quán Mỹ, Anh, Pháp, Đức ở Phnom Penh để đưa thỉnh nguyện thư can thiệp thả những 23 nhân vật quá khích bị bắt giữ trong các vụ biểu tình, đình công dẫn tới đụng độ, xô xát trong thời gian vừa qua. 

Các cuộc biểu tình, đình công của phe đối lập và một số tổ chức công đoàn tại Campuchia tổ chức hồi cuối năm 2013 đã bùng phát bạo lực khiến chính quyền phải can thiệp và hôm 4/1 chính quyền Phnom Penh ban hành lệnh cấm các cuộc biểu tình, tuần hành để khôi phục lại trật tự an ninh xã hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục