Chính quyền quân sự Thái cho phép bà Yingluck ra nước ngoài

Chính quyền quân sự Thái Lan đã lần đầu tiên cho phép cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra ra nước ngoài kể từ khi lật đổ chính quyền của bà hồi tháng Năm vừa qua.
Chính quyền quân sự Thái cho phép bà Yingluck ra nước ngoài ảnh 1Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AP đưa tin, chính quyền quân sự Thái Lan đã lần đầu tiên cho phép cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra ra nước ngoài kể từ khi lật đổ chính quyền của bà hồi tháng Năm vừa qua.

Người phát ngôn quân đội Thái Lan, Đại tá Winthai Suvaree ngày 17/7 cho biết chính quyền quân sự đã đồng ý với đề nghị của bà Yingluck được rời Thái Lan để thực hiện chuyến đi cá nhân tới châu Âu từ cuối tháng Bảy tới đầu tháng Tám.

Ông Suvaree xác nhận bà Yingluck đã hợp tác với chính quyền quân sự và chấp hành yêu cầu ngừng tham gia mọi hoạt động chính trị.

Bà Yingluck, nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan đã bị phế truất trong một phiên tòa xét xử bà tội lạm quyền, chỉ vài tuần trước khi quân đội làm đảo chính.

Hiện bà đang phải đối mặt với những cáo buộc xao lãng nhiệm vụ giám sát chương trình trợ giá gạo gây tranh cãi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục