Chính quyền quân sự Thái Lan chưa muốn tổ chức bầu cử

Chính quyền quân sự Thái Lan tuyên bố không muốn "bám giữ quyền lực", song không đưa ra khung thời gian cụ thể về thời điểm tổ chức bầu cử.
Chính quyền quân sự Thái Lan chưa muốn tổ chức bầu cử ảnh 1Binh sỹ Thái Lan tuần tra tại thủ đô Bangkok ngày 27/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, ngày 29/5, chính quyền quân sự Thái Lan tuyên bố không muốn "bám giữ quyền lực" song không đưa ra khung thời gian cụ thể về thời điểm cho phép tiến hành các cuộc bầu cử tự do.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Trung tướng Chatchalerm Chalermsukh khẳng định "không thể tổ chức bầu cử vào thời điểm hiện tại" bởi các cuộc biểu tình vẫn đang diễn ra tại Thái Lan.

Ông Chatchalerm Chalermsukh nhấn mạnh sẽ mất một thời gian để tổ chức bầu cử, nhưng cụ thể là bao lâu thì rất khó đưa ra câu trả lời.

Sau khi quân đội Thái Lan lật đổ chính phủ hôm 22/5, hầu như ngày nào cũng diễn ra các cuộc biểu tình phản đối đảo chính ở thủ đô Bangkok.

Quân đội tuyên bố họ đã hành động để lập lại trật tự sau bảy tháng bất ổn chính trị ngày càng bạo lực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục