Chính quyền quân sự Thái Lan khẳng định không giữ quyền lực

Chính quyền quân sự Thái Lan khẳng định sẽ không bám giữ quyền lực

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan khẳng định Đại tướng Prayut Chan-ocha sẽ không giữ cương vị thủ tướng nước này thêm 5 năm nữa.
Chính quyền quân sự Thái Lan khẳng định sẽ không bám giữ quyền lực ảnh 1Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon ngày 28/2 khẳng định Hội đồng Quốc gia vì hòa bình và trật tự (NCPO) sẽ không tìm cách kéo dài thời gian nắm quyền sau cuộc tổng tuyển cử và Đại tướng Prayut Chan-ocha sẽ không giữ cương vị thủ tướng nước này thêm 5 năm nữa.

Ông Prawit nói rằng sẽ không có cơ chế pháp lý nào được xây dựng để cho phép NCPO tiếp tục thực hiện vai trò hiện nay sau cuộc bầu cử.

Tướng Prawit đưa ra tuyên bố trên khi trả lời báo chí tại sân bay Suvarnabhumi khi vừa trở về từ chuyến thăm chính thức tới Nga.

Tuyên bố được đưa ra sau khi xuất hiện những quan ngại từ một số nhân vật trong chính giới và cả giới quan sát, trong đó có cựu Thủ tướng Chavalit Yongchaiyudh, rằng giai đoạn chuyển giao kéo dài 5 năm mà Tướng Prayut từng đề cập hàm ý rằng ông này sẽ tại vị thêm 5 năm.

Phó Thủ tướng Thái Lan cũng khẳng định theo lộ trình chính trị đã có, tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào năm 2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục