Chính quyền quân sự Thái Lan ngày càng ít được dân ủng hộ

Theo kết quả thăm dò của Đại học Dusit, phần lớn người dân Thái Lan cho rằng chính phủ của Thủ tướng Chan-ocha đã hạn chế nghiêm trọng các quyền tự do của người dân và ngày càng ít được ủng hộ.
Chính quyền quân sự Thái Lan ngày càng ít được dân ủng hộ ảnh 1Người dân mua đồ ăn tại một con phố ở Bangkok, Thái Lan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo kết quả thăm dò của Đại học Dusit được thực hiện từ ngày 10-15/4 vừa qua, phần lớn người dân Thái Lan cho rằng chính phủ của Thủ tướng Prayut Chan-ocha đã hạn chế nghiêm trọng các quyền tự do của người dân và ngày càng ít được ủng hộ.

Cuộc thăm dò cho thấy có đến 62% số người được hỏi nói rằng các quyền tự do của họ đã bị chính quyền quân sự hạn chế, trong khi có đến 70% cho rằng chính phủ nên lắng nghe ý kiến của người dân và phải giải trình hợp lý và minh bạch về các chính sách.

Trước đó, các chính đảng Thái Lan cũng đã lên tiếng hoài nghi đối với tuyên bố của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha về việc sẽ tiến hành các quy trình chính trị để tiến tới bầu cử vào cuối năm sau trong khi vẫn tiếp tục áp dụng luật cấm tụ tập chính trị, cũng như tiếp tục áp dụng Điều 44 để ban hành các sắc lệnh hành pháp vượt trên các cơ quan lập pháp và tư pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục