Chính quyền Syria tăng phạm vi lãnh thổ kiểm soát lên 2,5 lần

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, chính quyền Syria đã tăng phạm vi lãnh thổ kiểm soát lên 2,5 lần chỉ trong hai tháng.
Chính quyền Syria tăng phạm vi lãnh thổ kiểm soát lên 2,5 lần ảnh 1Trẻ em Syria chơi đùa trên đường phố ở thành phố Homs. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, chính quyền Syria đã tăng phạm vi lãnh thổ kiểm soát lên 2,5 lần chỉ trong hai tháng.

Ông Shoigu đưa ra phát biểu trên trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nhà nước Rossiya 24 vào ngày 13/8, trong đó ông dự báo về kết cục của cuộc chiến chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

[Được máy bay Nga yểm trợ, quân đội Syria tiêu diệt 25 phiến quân IS]

Bộ trưởng Shoigu nói rằng sự thất thủ của IS tại thành trì Deir el-Zour "sẽ nói lên nhiều điều, nếu không muốn nói là tất cả về kết cục của cuộc chiến đấu với IS."

Nga là đồng minh thân thiết của chính quyền Syria, đã và đang hỗ trợ không quân cho các lực lượng Syria kể từ năm 2015. Dưới sức ép từ các lực lượng do phương Tây hậu thuẫn, vùng lãnh thổ do IS kiểm soát đã bị thu hẹp trong những tháng gần đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục